Thứ 6, 19/04/2024 05:29:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:07, 18/05/2018 GMT+7

Ngăn chặn đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Thứ 6, 18/05/2018 | 09:07:00 160 lượt xem

BP - Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự Công an huyện Lộc Ninh đã kịp thời phát hiện, xác minh, làm rõ và ngăn chặn một đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép do 2 đối tượng có hộ khẩu tại TP. Hà Nội thực hiện. Bước đầu trinh sát xác định đường dây này đang tổ chức cho 31 người là đồng bào dân tộc Thái, có hộ khẩu tại tỉnh Lai Châu trốn sang Campuchia làm công nhân cho một mỏ khai thác khoáng sản.

Từ thông tin về một nhóm người lạ mặt

Đầu tháng 3-2018, qua công tác trinh sát địa bàn, nắm bắt tình hình an ninh trật tự và hoạt động của các đối tượng trên địa bàn phụ trách, Đại úy Hà Văn Nam, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Lộc Ninh nắm được thông tin: Tại một nhà nghỉ thuộc khu phố Thắng Lợi, thị trấn Lộc Ninh xuất hiện một nhóm người lạ từ nơi khác đến, không rõ nhân thân, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Thông tin được báo ngay về lãnh đạo Công an huyện và chỉ huy Đội cảnh sát hình sự.

Đại úy Hà Văn Nam và Trung úy Lê Đình Dương, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện được chỉ đạo tiếp tục thu thập thông tin, tài liệu về nhóm người lạ này. Qua xác minh và thu thập thông tin, các trinh sát xác định được nhóm người lạ này có 19 người, đều là đồng bào Thái, cư trú tại xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Số người này được 2 đối tượng 1 nam, 1 nữ (chưa rõ lai lịch) cầm đầu tổ chức đưa sang Campuchia trái phép để làm công nhân khai khoáng. Tiếp cận số người này, các trinh sát biết thêm thông tin nhóm của họ còn 12 người khác đã được 2 đối tượng cầm đầu đưa lên xe ôtô ra khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đi theo đường tiểu ngạch để sang Campuchia.

Hai đối tượng Phạm Thanh Phong, Nguyễn Thùy Vân

Trinh sát nhận định, có thể đây là vụ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép có tính chất phức tạp với quy mô lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, ở nhiều địa phương cần phải kịp thời ngăn chặn. Vì vậy, nội dung vụ việc và nhận định của các trinh sát được báo cáo nhanh về lãnh đạo Công an huyện. Đồng thời, trinh sát đã tham mưu lãnh đạo Công an huyện phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Công an xã Lộc Hòa (Lộc Ninh) tổ chức chốt chặn, rà soát khu vực biên giới.

Lộ diện đường dây

Một kế hoạch phối hợp giữa Công an huyện Lộc Ninh, Công an xã Lộc Hòa và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư nhanh chóng được các lực lượng thống nhất triển khai thực hiện. Các tổ công tác đồng loạt triển khai về các địa bàn khu dân cư. Tại một quán nước nhỏ thuộc ấp 7, xã Lộc Hòa (gần Cửa khẩu Hoa Lư), một tổ công tác phát hiện nhóm người lạ đang tập trung tại đây. Qua tìm hiểu, số người này cho biết, họ đang chờ 2 người khác thuê xe môtô chở đi theo đường tiểu ngạch để sang Campuchia. Kế hoạch bắt quả tang 2 đối tượng được tổ công tác triển khai nhanh theo nội dung đã thống nhất từ trước. Khi 2 đối tượng vừa xuất hiện để tiếp tục đưa người qua biên giới thì bị tổ công tác bắt quả tang. Thân phận 2 người này được làm rõ là: Phạm Thanh Phong (1969), thường trú phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội và Nguyễn Thùy Vân (1978), thường trú phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Xác minh nhanh, tổ công tác biết thêm thông tin, trước đó Phong và Vân đã thuê xe môtô chở 6 người ra khu vực biên giới để xuất cảnh sang Campuchia. Tổ công tác nhanh chóng tổ chức lực lượng truy đuổi và đã bắt giữ được 6 người này. Tất cả 14 người được đưa về trụ sở làm việc.

Lời khai của các đối tượng

Tại cơ quan công an, ban đầu cả Phạm Thanh Phong và Nguyễn Thùy Vân đều không chịu hợp tác, luôn khai báo quanh co, chối tội và đưa ra các thông tin gian dối để đánh lạc hướng điều tra, cả 2 không thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Nhưng với những chứng cứ, tài liệu các trinh sát đã thu thập được và lời khai của những người được Phong, Vân tổ chức đưa đi, cùng lập luận sắc bén, chặt chẽ của trinh sát, sau một buổi làm việc, Phong và Vân phải thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Phong và Vân khai nhận: Đã tuyển 31 người dân là đồng bào dân tộc Thái, đều cư trú tại xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu để đưa sang Campuchia làm công nhân khai thác khoáng sản cho Công ty cổ phần thương mại và khoáng sản Phương Đông, có trụ sở tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội do Phong làm giám đốc. Trong khi các đối tượng đang tổ chức cho số người này trốn đi nước ngoài trái phép theo đường tiểu ngạch thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hai đối tượng Phạm Thanh Phong, Nguyễn Thùy Vân cùng 31 người dân và hồ sơ vụ việc hiện đã được Công an huyện Lộc Ninh bàn giao Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Với thành tích xuất sắc, chỉ trong 2 ngày, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Đại úy Hà Văn Nam và Trung úy Lê Đình Dương, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Lộc Ninh đã làm rõ vụ việc, kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ, ngăn chặn đối tượng thực hiện hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Để kịp thời động viên, khích lệ, Giám đốc Công an tỉnh vừa ký quyết định tặng giấy khen đột xuất cho Đại úy Hà Văn Nam và Trung úy Lê Đình Dương về thành tích nêu trên.     

Văn Tuyên

  • Từ khóa
30826

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu