Thứ 6, 19/04/2024 20:09:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:32, 23/02/2017 GMT+7

Nga tăng cường quân sự ở quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Nguồn TTXVN
Thứ 5, 23/02/2017 | 15:32:00 74 lượt xem
BPO - Reuters đưa tin Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 23-2 tuyên bố nước này đã phản đối Nga về kế hoạch tăng cường binh sỹ ở quần đảo tranh chấp hiện do Moskva kiểm soát và gọi là Nam Kuril trong khi Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.
Một góc quần đảo tranh chấp mà phía Nga gọi là Nam Kuril và Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc ngày 12-12-2016

Phát biểu họp báo, ông Suga cho biết Chính phủ Nhật Bản đang theo dõi chặt chẽ các hành động của Nga và phân tích thông tin.

Ông nói; "Nếu động thái dẫn này đến sự tăng cường quân sự của Nga ở quần đảo này thì điều đó sẽ mâu thuẫn với lập trường của Nhật Bản và đó là điều đáng tiếc vì những hòn đảo này vốn là lãnh thổ của chúng tôi."

Ông Suga đưa ra phát biểu trên sau khi truyền thông đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thảo luận về một kế hoạch triển khai một sư đoàn quân sự tới quần đảo Nam Kuril trong năm nay.

  • Từ khóa
76049

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu