Thứ 6, 29/03/2024 21:48:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 30/01/2012 GMT+7

Iran tuyên bố ngừng bán dầu cho một số nước

Thứ 2, 30/01/2012 | 00:00:00 229 lượt xem

Bộ trưởng dầu mỏ Iran Rostam Ghasemi ngày 29-1 đã tuyên bố sẽ ngừng bán dầu cho “một số nước” giữa áp lực từ quốc hội và chính quyền nước này có động thái phủ đầu với một lệnh cấm vận sắp được công bố của phương Tây.

Người dân Iran xếp hàng trước một máy ATM ở khu chợ cũ tại Tehran. Iran khẳng định lệnh cấm vận dầu của châu Âu không ảnh hưởng tới kinh tế nước này

“Iran có một thị trường xuất khẩu đủ lớn ngay cả khi cắt giảm việc bán cho châu Âu và sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì”, Tehran Times dẫn lời ông Ghasemi.

Tuần trước, Quốc hội Iran đã không thể thông qua một dự luật cấm xuất khẩu dầu cho Liên minh châu Âu (EU). CNN nói trục trặc có thể là do những khác biệt trong quan điểm của cơ quan lập pháp và chính phủ của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.

Nếu lệnh cấm xuất khẩu được thông qua, một số nước châu Âu sẽ gặp rắc rối, nhất là các nước Nam Âu đang trải qua đợt suy thoái và khủng hoảng kinh tế trầm trọng. EU đã thông qua lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Iran vào ngày 23-1, nhưng hoãn việc áp dụng đầy đủ đến ngày 1-7. Hạn chót này được đưa ra để giúp Hi Lạp, Tây Ban Nha và Ý có đủ thời gian tìm kiếm nguồn cung dầu thay thế từ Saudi Arabia, Nga và Iraq.

EU mua trung bình 600.000 thùng dầu từ Iran mỗi ngày, theo số liệu năm 2011, chiếm khoảng 20% doanh số bán dầu của Iran. Trung Quốc hiện là khách hàng lớn nhất của Iran, nhập khẩu khoảng 500.000 thùng mỗi ngày.

Ahmad Ghalebani, người đứng đầu Công ty Dầu khí quốc gia Iran, nói ngày 29-1 rằng Iran có thể cắt bớt lượng dầu xuất khẩu sang châu Âu vì còn “rất nhiều khách hàng khác”, đồng thời cảnh báo các cường quốc phương Tây rằng lệnh cấm vận có thể đẩy giá dầu lên 120-150 USD/ thùng.

“Nếu lệnh cấm vận dầu chống lại Iran được áp dụng, các nước châu Âu sẽ mất nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cắt giảm lượng dầu bán cho châu Âu”, ông Ghalebani nói. Giá dầu thô từ Trung Đông và Nga, những nguồn cung cấp thay thế chính cho dầu Iran, đã tăng mạnh trên thị trường vào tuần trước do đơn đặt hàng trước từ nhiều nhà máy lọc dầu tăng vọt.

Lệnh cấm vận của EU, còn bao gồm cả các biện pháp trừng phạt tài chính, nhằm mục đích ngăn cản Iran tiếp tục chương trình làm giàu uranium mà các nước phương Tây cáo buộc là để phục vụ mục tiêu quân sự.

Ngày 29-1, Tehran đã cho phép một nhóm thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) có chuyến thị sát ba ngày ở nước này. Nhóm do Herman Nackaerts, phó tổng giám đốc IAEA, dẫn đầu. 

                                                                        (Theo TTO)

  • Từ khóa
67817

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu