Thứ 7, 20/04/2024 22:03:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 06/12/2011 GMT+7

Iraq: Đánh bom hàng loạt, 140 người thương vong

Thứ 3, 06/12/2011 | 00:00:00 135 lượt xem
Ngày 5-12, một loạt vụ đánh bom nhằm vào những người hành hương Hồi giáo dòng Shiite tại Iraq đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng, đa số là phụ nữ và trẻ em, và 105 người bị thương. Vụ việc xảy ra khi hàng trăm ngàn tín đồ Hồi giáo dòng Shiite ở Iraq và nước ngoài đang chuẩn bị cho chính lễ Ashura, nhằm tưởng nhớ ngày mất của cháu trai nhà tiên tri Mohammad là giáo chủ Imam Hussein.


Trong vụ đánh bom đầu tiên và đẫm máu nhất, một xe bom phát nổ nhằm vào đoàn người hành hương ở thành phố Hilla, phía Nam Baghdad, làm ít nhất 16 người chết và 45 người bị thương.

Vụ nổ thứ hai do 2 quả bom bên đường phát nổ gần đoàn người hành hương Shiite tại trung tâm Hilla, khiến 6 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Còn ngay tại Baghdad, 3 vụ đánh bom khác nhằm vào người Hồi giáo Shiite đã làm ít nhất 11 thiệt mạng và 38 người bị thương.

Ngoài ra, ở ngoại ô Baghdad, các tay súng đã ném lựu đạn vào đoàn hành hương di chuyển đến thành phố linh thiêng Kerbala, khiến 2 người chết và 4 người bị thương.

Dù bạo lực ở Iraq đã giảm so với giai đoạn đỉnh điểm 2006 – 2007 nhưng các vụ tấn công đẫm máu vẫn xảy ra thường xuyên. Theo thống kê chính thức, chỉ riêng tháng 10, đã có 258 người thiệt mạng do bạo lực.

                                                        (Theo SGGP Online)

  • Từ khóa
67625

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu