Thứ 6, 19/04/2024 12:03:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:57, 25/09/2012 GMT+7

Hàn Quốc từ chối cho phép tàu Nhật ghé cảng Busan

Thứ 3, 25/09/2012 | 14:57:00 124 lượt xem
Những chiếc tàu thuộc Lực lượng Tự vệ Hàng hải Nhật Bản
Các phương tiện truyền thông Nhật Bản ngày 25-9 đưa tin Hàn Quốc từ chối cho phép tàu chiến Nhật Bản ghé thăm cảng nước này trong thời gian diễn ra cuộc tập trận chung đa quốc gia, trong đó có cả sự tham gia của Mỹ và Australia, khi quan hệ giữa Tokyo và Seoul vẫn còn căng thẳng xung quanh vấn đề tranh chấp đảo.

Các quan chức Nhật Bản cho biết Tokyo đã gửi thư phản đối Seoul về sự từ chối nói trên. Báo "Sankei dẫn lời một nhà ngoại giao Nhật Bản nói tại Seoul rằng đó là một hành động hết sức khiếm nhã với tư cánh là nước đăng cai cuộc tập trận đa quốc gia.

Tờ báo cũng dẫn lời một người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho biết Tokyo đã cân nhắc việc rút khỏi cuộc tập trận chung này trước sự từ chối của Hàn Quốc nhưng Washington đã dàn xếp và viết lại kịch bản nên việc ghé cảng Busan là không cần thiết.

Ông nói: "Cuộc tập trận chung năm nay tập trung vào việc kiểm soát các tàu qua lại các vùng biển giữa Nhật Bản và Hàn Quốc nên chúng tôi không nhất thiết phải ghé cảng Busan."

Theo AFP, cuộc tập trận bốn nước, dự kiến diễn ra vào ngày 26 và 27-9, nhằm phối hợp sự đáp trả việc buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt có khả năng xảy ra. Theo kịch bản ban đầu, một tàu Nhật Bản thả neo tại thành phố Busan nhưng giới chức Hàn Quốc đã từ chối cho phép. Cuộc tập trận mang tên Sáng kiến an ninh phổ biến vũ khí do Mỹ cầm đầu được tiến hành vào hầu hết các năm kể 2003 tới nay.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản phụ trách việc theo dõi cuộc tập trận nói trên đã từ chối bình luận về thông tin này mà chỉ nói rằng "cần phải xem xét mối quan hệ với các nước khác".

(Theo Vietnam+)
  • Từ khóa
68962

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu