Thứ 5, 28/03/2024 21:05:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:50, 25/10/2013 GMT+7

Nét đặc trưng của tuổi thơ trong kiến trúc xây dựng trường mầm non

Thứ 6, 25/10/2013 | 13:50:00 303 lượt xem

Trường Mầm non Họa Mi nằm trên đường Hoàng Văn Thái, thuộc khu phố Phú Cường, phường Tân Phú (TX.Đồng Xoài). Trường được xây dựng như một “lâu đài tuổi thơ” với những hình ảnh mang nét đặc trưng như mặt trời bé con, mảnh trăng non, chim, cây, hoa lá, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn...

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Khánh Vân, trường thành lập tháng 6-2013, nhưng đến tháng 10 mới chính thức hoạt động. Trường hiện có 360 cháu theo học. Các bậc phụ huynh khi đưa con em đến trường đã yêu thích lối kiến trúc xây dựng hoàn toàn mới. Theo cô Vân, với các cháu mầm non, màu sắc, hình ảnh đưa các cháu gần hơn với những câu chuyện cổ tích được ông bà, cha mẹ và cô giáo kể. Những hình ảnh này sẽ ăn sâu vào tâm thức học sinh mầm non. Khi các cháu vào trường như đang bước vào tòa lâu đài của chính mình.

 Ở thị xã Đồng Xoài, ngoài Mầm non Họa Mi còn có trường Mầm non VietStar ở khu phố 5, phường Tân Đồng cũng trang trí phù hợp với tuổi thơ. Từ cổng chính, hai cây bút chì xinh xắn đã tạo được sự hồn nhiên, tươi tắn cho các cháu. Câu chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn được thể hiện bằng tranh vẽ... Hiệu trưởng Huỳnh Thị Mai Liên cho biết, trường được xây dựng theo kiến trúc hiện đại cả về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Kiến trúc này hướng tới môi trường thân thiện, trong lành, đảm bảo sức khỏe của trẻ. Thầy Nguyễn Văn Khỏe, Trưởng phòng Giáo dục - đào tạo thị xã Đồng Xoài cho biết, hiện trên địa bàn thị xã chỉ có trường Mầm non Họa Mi và VietStar có kiến trúc xây dựng đạt chuẩn của cấp mầm non.             

 Ngọc Thơ

  • Từ khóa
83416

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu