Thứ 4, 24/04/2024 20:32:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:01, 27/03/2019 GMT+7

Nền kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu hồi phục trong quý 1

Nguồn TTXVN
Thứ 4, 27/03/2019 | 14:01:00 167 lượt xem
BPO - Nền kinh tế Trung Quốc đã ghi nhân các dấu hiệu hồi phục rõ nét trong quý 1/2019, với lợi nhuận doanh nghiệp, đầu tư và tình hình tuyển dụng lao động ngày một cải thiện.

Nen kinh te Trung Quoc co dau hieu hoi phuc trong quy 1 hinh anh 1Thép cuộn tại nhà máy thép ở Tangshan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo kết quả khảo sát hàng quý công bố ngày 27-3 của tổ chức China Beige Book International (CBB), nền kinh tế Trung Quốc đã ghi nhân các dấu hiệu hồi phục rõ nét trong quý 1/2019, với lợi nhuận doanh nghiệp, đầu tư và tình hình tuyển dụng lao động ngày một cải thiện.

Kết quả khảo sát của CBB đã cho thấy "một sự đảo ngược bất ngờ" trong các điều kiện kinh doanh tại Trung Quốc sau khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong quý 4/2018 ghi nhận mức tăng trưởng yếu nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính.

Theo CBB, với việc Bắc Kinh đưa ra thêm các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, các dấu hiệu tích cực của tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc cũng có thể được coi là một yếu tố đứng sau sự cải thiện niềm tin kinh doanh tại Trung Quốc.

Nhận định của CBB trái ngược với hầu hết các dữ liệu chính thức trong tháng 1 và 2-2019 cũng như các cuộc thăm dò kinh doanh khác từng cho rằng các biện pháp kích thích gần đây của Chính phủ Trung Quốc không mang lại nhiều hiệu quả.

Hầu hết các nhà phân tích đều cảnh báo về triển vọng không vững trong quý 1/2019 và không hy vọng đà suy giảm kinh tế của Trung Quốc sẽ thoát đáy cho đến giữa năm nay.

Trong khi các công ty nói rằng việc tiếp cận tín dụng ngày một cải thiện, cuộc khảo sát của CBB cũng cho thấy một vài doanh nghiệp phàn nàn về lãi suất cao hơn, bất chấp các nỗ lực của ngân hàng trung ương nhằm giảm chi phí cho vay. Theo CBB, lãi suất cần phải tiếp ổn định hơn nữa.

Các ngân hàng Trung Quốc tung ra lượng tín dụng kỷ lục 3.230 tỷ nhân dân tệ (477 tỷ USD) trong tháng 1-2019, giữa lúc các nhà hoạch định chính sách nỗ lực thúc đẩy động hoạt động đầu tư vốn đang sa sút và ngăn chặn đà giảm tốc mạnh của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

  • Từ khóa
79645

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu