Thứ 6, 19/04/2024 23:56:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:39, 15/02/2012 GMT+7

Thế giới hoang mang vì các vụ đánh bom bí ẩn

Thứ 4, 15/02/2012 | 15:39:00 230 lượt xem

Các nhà điều tra Thái Lan kiểm tra mối liên hệ tiềm tàng giữa một loạt các vụ nổ ở Bangkok hôm 14-2 và những vụ tấn công nhắm vào nhân viên ngoại giao Israel ở Ấn Độ và Georgia trước đó.

Theo Reuters, Israel đã tố cáo Iran và đồng minh Hezbollah ở Li Băng đứng sau các vụ tấn công.

Tuy nhiên, Iran đã cực lực bác bỏ mọi sự dính líu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast phát biểu: “Cộng hòa Hồi giáo Iran tin rằng các phần tử của chế độ Do Thái chịu trách nhiệm cho tội ác này. Iran sẵn sàng giúp đỡ, hợp tác với Chính phủ Thái Lan để đưa vụ việc ra ánh sáng”.

Nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ và khởi tố hai người Iran có liên hệ với một loạt các vụ nổ ở Bangkok hôm 14-2, theo AFP.

Một người đàn ông Iran 28 tuổi tên Saeid Morati đã mất cả hai chân khi cố gắng ném một quả lựu đạn về phía cảnh sát Thái Lan trong lúc chạy trốn sau vụ nổ tại một căn hộ ở Bangkok. 

Một người Iran khác đã bị bắt giữ tại sân bay khi cố gắng trốn khỏi Thái Lan. Nghi can thứ ba được tin là đã bỏ trốn sang Malaysia.

Israel xem việc bắt giữ những công dân Iran là bằng chứng cho sự dính líu của Chính phủ Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak phát biểu: “Âm mưu tấn công tại Bangkok một lần nữa chứng tỏ rằng Iran và các tổ chức ủy nhiệm đang tiếp tục hành động theo con đường khủng bố và những vụ tấn công mới nhất là ví dụ cho việc này”.


 
Các nhà điều tra Thái Lan kiểm tra hiện trường vụ nổ hôm 14-2

Israel tố giác Iran âm mưu tấn công một nhà ngoại giao Israel ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, người bị thương nặng cùng với một tài xế người Ấn Độ trong hôm 13-2. Theo tường thuật, một kẻ tấn công đi xe mô tô gắn bom vào xe hơi của bà.

Tel Aviv cũng cho rằng Iran đứng sau vụ tấn công xe hơi của một nhà ngoại giao Israel ở Georgia trong cùng ngày.

Hãng AFP dẫn lời một quan chức tình báo cao cấp giấu tên của Thái Lan cho biết ba nghi can liên hệ với các vụ nổ ở Bangkok là “một đội ám sát và mục tiêu của họ là các nhà ngoại giao Israel, bao gồm cả đại sứ”.

Cảnh sát Thái Lan cho biết họ tìm thấy nam châm tại ngôi nhà mà ba nghi can thuê. Các thiết bị nổ sử dụng tại New Delhi và Georgia cũng được gắn với xe hơi bằng nam châm.

Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan Wichean Potephosree phát biểu tại một cuộc họp báo trong hôm nay, 15-2: “Vụ việc hôm qua được gây ra bởi tình trạng căng thẳng chính trị quốc tế. Nó không chỉ xảy ra ở Thái Lan mà còn tại những nơi khác”.

                                                                                        (Theo TNO)

  • Từ khóa
67899

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu