Thứ 6, 19/04/2024 07:40:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:00, 14/01/2018 GMT+7

Nặng tình với làn điệu hát then

Chủ nhật, 14/01/2018 | 09:00:00 1,217 lượt xem
BP - Bà Hoàng Thị Dung (1951), dân tộc Nùng, ngụ ấp Thuận Tân, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) quê ở Cao Bằng - “nôi” của làn điệu then, vào Bình Phước lập nghiệp từ năm 1992. Vốn đam mê văn nghệ nên những lúc nhàn rỗi bà Dung tập đánh đàn tính và hát then. Tham gia đội văn nghệ của ấp, bà Dung cùng các thành viên biểu diễn làn điệu then tại các hội thi do xã, huyện tổ chức.

Bà Dung (bìa phải) cùng đội văn nghệ biểu diễn làn điệu then

Bà Dung cho biết: “Ấp Thuận Tân có 245 hộ với 1.018 người. Trong đó có 229 hộ đồng bào Tày, Nùng với 990 người. Trong ấp hiện chỉ có 3 cháu theo học đánh đàn tính, hát then. Tuy bận rộn nhưng tôi vẫn nhiệt tình truyền dạy và giờ các cháu đã biết đàn, hát. Mỗi lần ấp tổ chức sự kiện, các cháu đều tham gia biểu diễn. Mong các cháu luôn giữ lửa đam mê nghệ thuật của dân tộc mình”.

X.T

  • Từ khóa
573

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu