Thứ 6, 19/04/2024 17:06:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:03, 22/07/2017 GMT+7

Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Campuchia

Thứ 7, 22/07/2017 | 09:03:00 1,193 lượt xem

BP - Chuyến thăm Campuchia cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự kiện nổi bật, thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế và trong nước. Các nhà nghiên cứu chính trị đánh giá chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư Đảng ta là hết sức đặc biệt và rất có ý nghĩa lịch sử trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Bởi chuyến thăm này diễn ra đúng vào lúc hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là dịp để hai nước đánh giá lại chặng đường 50 năm qua và mở ra một thời kỳ mới, đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Tham gia đoàn của đồng chí Tổng Bí thư có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước.

Việt Nam - Campuchia có mối quan hệ truyền thống thân thiện và lâu đời. Mối quan hệ này được đưa lên tầm cao mới khi hai nước chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao vào năm 1967. Lúc này, cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đang đi vào giai đoạn cam go và ác liệt nhất. Trên thế giới xuất hiện nhiều điểm nóng về an ninh chính trị, xung đột vũ trang... dẫn đến những bất ổn cho nhân loại. Vì vậy, việc hai nước chính thức đặt quan hệ ngoại giao là một sự kiện lịch sử, một nhân tố tích cực góp phần giữ gìn hòa bình ở khu vực Đông Nam Á và cổ vũ cho phong trào cách mạng ở miền Nam nước ta phát triển lên tầm cao mới. Sau khi Mỹ - ngụy mở rộng chiến tranh ra toàn cõi Đông Dương, nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia đã sát cánh, kề vai đánh đuổi quân thù. Đặc biệt, từ mối quan hệ đoàn kết gắn bó này, cách đây 40 năm, Thủ tướng Samdech Decho HunSen đã tìm đường đến Việt Nam nhờ cứu giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot. Sau khi giúp bạn tiêu diệt Pol Pot, nhân dân Việt Nam tiếp tục giúp bạn khôi phục và phát triển kinh tế với hàng trăm công trình tình nghĩa phục vụ dân sinh... và cứu trợ hàng trăm ngàn tấn gạo, thuốc men cùng nhu yếu phẩm để bạn vượt qua khó khăn, tái phát triển đất nước...

Trải qua nhiều thăng trầm và biến cố của lịch sử, quan hệ hai nước ngày càng trở nên khăng khít nhờ sự dày công vun đắp của các thế hệ lãnh đạo hai nước. Các cấp chính quyền, các ngành hữu quan của hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin và hợp tác kinh tế. Vì vậy, Việt Nam đã là đối tác hàng đầu trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư của Campuchia. Hai nước đang phấn đấu đưa tổng kim ngạch thương mại hai chiều 3 tỷ USD của năm 2016 sớm cán đích 5 tỷ USD. Việt Nam cũng đã có hơn 190 dự án, với số vốn gần 3 tỷ USD đang đầu tư tại Campuchia. Ngoài ra, Việt Nam còn hỗ trợ, giúp bạn trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nhất là chăm sóc sức khỏe người dân...

Bình Phước có đường biên giới 260,433km với nước bạn Campuchia. Từ khi tái lập đến nay, Bình Phước luôn chú trọng phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các tỉnh biên giới của bạn. Hằng năm Bình Phước hỗ trợ hàng trăm ngàn giống cây trồng các loại cho bạn; hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây điều, cao su, cây ăn trái... Người dân các tỉnh Mondulkiri, Kratie, Tbong Khmum... được bộ đội biên phòng, ngành hữu quan, các tổ chức từ thiện xã hội ở Bình Phước thường xuyên đến khám bệnh và tặng quà miễn phí. Dịp lễ, tết cổ truyền của bạn, lãnh đạo tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân của bạn sang nghỉ dưỡng và điều trị bệnh... Giữa Bình Phước với các tỉnh bạn Campuchia hiện có 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ và 1 lối mở. Với chuyến thăm lần này của đồng chí Tổng Bí thư không chỉ khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng ta trong quan hệ với bạn mà còn khẳng định sự chung tay vun đắp mối quan hệ hợp tác toàn diện, đi vào chiều sâu, mở ra thời kỳ phát triển mới trong quan hệ hai nước. 

Tấn Phong

 

  • Từ khóa
18463

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu