Thứ 6, 29/03/2024 17:05:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:00, 25/07/2013 GMT+7

Nắng sớm trên hầu khắp Bắc bộ, nhiệt độ lên 34 độ

Thứ 5, 25/07/2013 | 09:00:00 260 lượt xem


Ảnh minh họa

Ngày hôm nay (25-7), vùng mây gây mưa sẽ tiếp tục tan nhanh, nắng sẽ xuất hiện sớm ở thủ đô Hà Nội và trên hầu khắp Bắc Bộ, làm cho nhiệt độ toàn khu vực tăng thêm 1-2 độ C và phổ biến từ 32-34 độ C.

Nhiệt độ ở hầu hết các tỉnh khu vực Trung Bộ cũng tăng lên, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến 29-32 độ C, các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ 31-34 độ C. Gió tây nam vẫn duy trì cường độ hoạt động trên khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ do vậy thời tiết các khu vực này vẫn có mưa dông vào chiều tối.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 18-20 độ vĩ bắc nên trên khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 25-7 như sau: phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu đông Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. 

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25- 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. 

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. 

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. 

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

(Theo TTXVN)

  • Từ khóa
46125

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu