Thứ 5, 25/04/2024 12:01:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 08:50, 28/07/2014 GMT+7

Nắng nóng “thiêu đốt” Nhật Bản, 10 người chết

Thứ 2, 28/07/2014 | 08:50:00 74 lượt xem
BPO - 10 người tử vong và khoảng 1.400 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu do say nắng hoặc bị kiệt sức vì nóng khi nhiệt độ tăng cao trên hầu khắp Nhật Bản.

Trẻ em "giải nhiệt" tại đài phun nước trong một công viên ở Tokyo, Nhật Bản ngày 26-7

Japan Times ngày 27-7 cho biết nhiệt độ tăng cao khiến Cơ quan khí tượng Nhật Bản phải phát cảnh báo nóng tại 41/47 tỉnh thành.

Theo ghi nhận, trong số hơn 927 trạm quan sát trên cả nước, có đến 702 trạm (chiếm hơn 70%) ghi nhận nhiệt độ ít nhất 30 độ C, và khoảng ¼ các địa phương có nhiệt độ trên 35 độ C.

Thành phố Higashiomi ở tỉnh Shiga hiện là nơi có nhiệt độ cao nhất, 38,8 độ C. 13 địa phương khác, trong đó có Obama ở tỉnh Fukui, cũng ghi nhận nhiệt độ cao nhất mọi thời, ở mức 38,6 độ C.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, hệ cao áp ở Thái Bình Dương là “thủ phạm” gây ra đợt nóng trên khắp quần đảo này, từ vùng Tohoku ở đông bắc đến Okinawa ở mũi phía nam.

Cơ quan này cũng cho biết trong hôm nay 27-7, tình hình nắng nóng sẽ dịu đi đôi chút nhờ ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh đang di chuyển về phía nam, nhưng nóng bức sẽ quay trở lại vào ngày mai 28-7 và tiếp diễn trong những ngày tới.

Nguồn TTO

  • Từ khóa
71586

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu