Thứ 7, 20/04/2024 14:49:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 01/07/2011 GMT+7

Phe đối lập Syria tăng sức ép sửa đổi hiến pháp

Thứ 6, 01/07/2011 | 00:00:00 181 lượt xem
Binh sỹ Syria tiến vào thị trấn Jisr al-Shughour
Phe đối lập tại Syria ngày 30-6 đã thành lập Ủy ban hợp tác dân tộc, đại diện cho lực lượng này ở trong và ngoài nước.

Phe đối lập cho rằng việc thành lập ủy ban này, gồm nhiều đảng phái đối lập, là nhằm "thúc đẩy những chuyển đổi dân tộc và dân chủ tại Syria".

Phe này cũng tuyên bố phản đối "mọi sự can thiệp của nước ngoài vào Syria", khẳng định cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại dân tộc toàn diện.

Cùng ngày, ủy ban mới đã ra tuyên bố kêu gọi chính quyền Syria soạn thảo hiến pháp mới không có điều khoản liên quan đến vai trò cầm quyền của đảng Baath.

Trước đó, Chính phủ Syria ngày 27-6 đã
kêu gọi phe đối lập và giới trí thức tham gia cuộc đối thoại quốc gia, dự kiến tổ chức vào ngày 10-7 tới, nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị sâu rộng đang diễn ra ở nước này.

Tại cuộc đối thoại này, các bên dự kiến thảo luận việc sửa đổi hiến pháp, đặc biệt là "Điều khoản 8" liên quan tới vai trò cầm quyền của đảng Baath.

Trong khi đó, quân đội Syria tiếp tục chiến dịch truy quét các tay súng chống đối tại các vùng hẻo lánh ở Tây Bắc nước này.

Theo các nguồn tin địa phương, giao tranh đã nổ ra khi khoảng 60 xe tăng cùng binh sỹ Syria ngày 30-6 đến hai ngôi làng tại tỉnh Idlib.

Trước đó, quân đội Syria đã giành được quyền kiểm soát khu vực Jabal al-Zawiya sau hai ngày giao chiến bằng vũ khí hạng nặng với lực lượng chống đối.

Các chiến dịch an ninh của chính quyền Syria tại khu vực này cũng nhằm đối phó với làn sóng phản đối của người Kurd, đồng thời ngăn cản người dân vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các nhà hoạt động xã hội, đã có khoảng 10.000 người Syria vượt biên và sống tại các trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một diễn biến khác, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 30-6 đã nhất trí kéo dài thời hạn duy trì lực lượng giám sát quốc tế trên 1.000 quân tại Cao nguyên Golan - vùng đất của Syria bị Israel chiếm đóng - thêm 6 tháng.

Hội đồng bảo an cũng bày tỏ "lo ngại nghiêm trọng" trước tình trạng người dân Syria vượt biên giới sang Israel thời gian gần đây, cho rằng các hành động này có thể gây nguy hại tới thỏa thuận đình chiến tại khu vực này.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
66998

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu