Thứ 7, 20/04/2024 11:56:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 16:40, 04/12/2012 GMT+7

Nâng cấp hồ Nông trường 9 - Nhiều hộ dân ở ven hồ khổ vì thiếu nước

Thứ 3, 04/12/2012 | 16:40:00 721 lượt xem

Khi chưa được cải tạo, nâng cấp, hồ Nông trường 9, xã Long Tân (Bù Gia Mập) là nơi điều tiết nước sinh hoạt và sản xuất của người dân xung quanh hồ. Thế nhưng 3 năm nay, kể từ khi hồ được cải tạo, nâng cấp thì hệ lụy đang đặt ra với cuộc sống của người dân ở thôn 1 và 2. Bởi, mực nước hồ hạ thấp làm cho giếng đào trơ đáy về mùa khô, cây trồng chết do thiếu nước tưới, ao cá phải lấp bỏ.

Trở lại xã Long Tân vào thời điểm này, chúng tôi ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh về thực trạng mực nước hồ Nông trường 9, xã Long Tân bị hạ thấp, tác động không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Năm 2009, khi hồ nước được cải tạo, nâng cấp bờ kè với chiều dài 242m, hoàn thành vào đầu năm 2010 thì mực nước hồ bị hạ xuống hơn 2m. Vào mùa khô, mực nước hạ thấp nhất là 3m so với mực nước trung bình.

Người dân mong muốn nâng cửa xả để tích nước trong hồ

Gia đình ông Nguyễn Thanh Hải ở thôn 1 có 3 sào ao ở ven hồ nhưng phải lấp đất để trồng cao su. Trước đây, mực nước hồ cao, ông đã múc đất làm ao thả cá. Nguồn lợi từ ao nuôi cá cho gia đình ông thu nhập vài chục triệu đồng mỗi năm. Thế nhưng, sau khi hoàn thành nâng cấp bờ kè của đập, mực nước hạ thấp, ao cá bị cạn khô. Ông Hải đã múc đất, nạo vét ao sâu hơn nhưng cũng không cải thiện được tình hình. Ông nói: Ao nuôi cá giờ phải lấp đi, đổ thêm đất để trồng cao su. Nhà tôi có hơn 500 nọc tiêu, 4 sào cây ăn trái cũng chết dần vì thiếu nước tưới. Giếng nước ăn phải vét mỗi năm 3 lần nhưng cũng không đủ dùng hằng ngày. Cùng cảnh ngộ, hộ ông Nguyễn Văn Tăng ở thôn 1 cũng bị ảnh hưởng không kém. Ông Tăng cho biết: Trước đây, với 1,2 sào ao nuôi cá, mỗi năm gia đình thu về khoảng 20 triệu đồng. 3 năm nay, mực nước hồ hạ thấp, ao cá mất nguồn thu. Mặc dù tôi đã cho múc ao sâu thêm gần 1m nhưng đành bỏ không. Vườn tiêu 200 nọc cũng chết dần, chỉ còn gần 40 nọc vì không có nước tưới. Khổ nhất là phải vét từng gầu nước ăn vào mùa khô.

Hồ Nông trường 9, xã Long Tân có nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho hàng trăm hộ dân ở hai thôn 1, 2. Theo số liệu thống kê, cứ vào mùa khô lại có gần 100 ha cây trồng ở hai thôn này nằm sát hồ bị ảnh hưởng bởi thiếu nước tưới tiêu và gần 200 giếng nước bị cạn. Thiệt hại nặng nhất là vào mùa khô năm 2010 khi hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp hồ. Tại hai thôn nói trên đã có 370 giếng đào bị hết nước, phải nạo vét nhiều lần; 88 ao cá bị trơ đáy; 2.208 cây trồng bị chết do thiếu nước. UBND xã Long Tân đã làm tờ trình đề nghị ngành chức năng hỗ trợ thiệt hại cho người dân nhưng cũng chỉ nhận được một phần hỗ trợ cải tạo, nạo vét giếng nước đào.

Ông Trần Xuân Sang, Trưởng thôn 1 nói: “Trong thôn có khoảng 50% số hộ bị ảnh hưởng về đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất. Hơn 100 ao cá phải lấp bỏ, nhà nào có điều kiện thì đổ thêm đất trồng cây, còn không thì bỏ trống. Mùa khô giếng nước bị cạn, có nhà phải đi xin nước ăn từng ngày hoặc xây bể tích nước trong mùa mưa. Cây trồng bị thiệt hại nhiều, nhất là tiêu và cây ăn trái”. Ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó thôn 2 cho rằng: “Hiện chưa vào đợt cao điểm của mùa khô nhưng mực nước trong hồ đã xuống thấp. Nếu không nâng mực nước lên thì người dân trong thôn sẽ thiếu nước trầm trọng. 350 hộ ở thôn 2 trước đây nhà nào cũng có giếng đào dùng để ăn uống nhưng nay cạn trơ đáy. Về lâu dài người dân chưa biết tính sao. Đó là chưa kể đến thiệt hại về cây trồng”.

Trao đổi với phóng viên, Phó chủ tịch UBND xã Long Tân - ông Mai Văn Chương cho rằng: Trước đây, hiện trạng bờ đập hồ Nông trường 9 vẫn đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp, chưa có sự cố nào xảy ra. Việc nâng cấp, cải tạo bờ hồ nhằm tạo sự kiên cố cho bờ đập, tránh được những rủi ro về xói lở đất, tràn bờ đập. Thế nhưng sau khi dự án hoàn thành thì mực nước hồ bị hạ thấp làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt nông thôn và nuôi trồng thủy sản. Từ khi mực nước hồ hạ thấp, một vài hộ dân sống ven hồ lấn chiếm đất trồng cây, gây khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền xã.

Trước thực trạng trên, người dân và chính quyền xã đã kiến nghị nhiều lần qua các đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện, tỉnh nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Hải Châu

  • Từ khóa
92167

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu