Thứ 6, 19/04/2024 19:42:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:24, 20/12/2014 GMT+7

Nâng cấp đô thị VN, hơn 7,5 triệu người hưởng lợi

Thứ 7, 20/12/2014 | 10:24:00 244 lượt xem
BPO - Chỉ riêng tại TP.HCM, dự án đã nâng cấp 341,3 km đường, lắp đặt cải tạo mới 354,2 km cống thoát nước, nâng cấp 103 trạm y tế, nhà văn hóa, 85 trường học…


Con kênh Tân Hóa - Lò Gốm một thời nổi tiếng ô nhiễm ở TP.HCM nay hóa thành một con đường đẹp thuộc Q.Tân Phú

Ngày 19-12, tại TP.HCM đã diễn ra hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện dự án “Nâng cấp đô thị VN” với sự tham gia của lãnh đạo UBND TP.HCM, Hải Phòng, Nam Định, Cần Thơ và Ngân hàng Thế giới (WB).

Bà Keiko Sato - giám đốc điều phối danh mục đầu tư và hoạt động dự án của WB - cho biết dự án đã đạt mục tiêu cải thiện cuộc sống của người dân ở bốn TP trên.

Cụ thể: đến nay có 7,5 triệu người hưởng lợi, trong đó có 2,5 triệu người được hưởng lợi trực tiếp do hạ tầng giao thông được nâng cấp như xây dựng những tuyến đường mới, thoát nước, cấp nước…

Điều này đã tạo điều kiện cho người dân tiếp cận trường học, bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao sức khỏe…

Thay mặt cho bốn TP thực hiện dự án "Nâng cấp đô thị VN", ông Lê Thanh Liêm - giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP.HCM - cho biết đến nay dự án đã nâng cấp 341,3 km đường, lắp đặt cải tạo mới 354,2 km cống thoát nước, nâng cấp 103 trạm y tế, nhà văn hóa, 85 trường học…

Lãnh đạo UBND TP Nam Định cho biết sau khi thực hiện dự án, số hộ nghèo giảm từ 10% xuống còn 2,7%, còn lãnh đạo TP Hải Phòng cho biết số hộ nghèo giảm từ 6% xuống còn 1,13%...

Ông Lê Hoàng Quân - chủ tịch UBND TP.HCM - nhấn mạnh dự án đã cải tạo dòng kênh Tân Hóa - Lò Gốm (Q.6, 11, Tân Phú) bị ô nhiễm từ dòng kênh có nước màu đen chuyển sang màu xanh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

UBND TP.HCM đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ cho TP vay vốn để thực hiện giai đoạn 2 - xây dựng nhà máy nước thải cho lưu vực kênh Tân Hóa - Lò Gốm (hiện nay nước thải từ dòng kênh này đổ ra kênh Tàu Hủ và sau đó chảy ra sông Sài Gòn).

Dự án "Nâng cấp đô thị VN" được triển khai từ năm 2004 và sẽ kết thúc vào ngày 31-12-2014 với tổng mức đầu tư 616,1 triệu USD. Trong đó vốn vay WB 382 triệu USD, phần còn lại là vốn đối ứng của Chinh phủ VN.

Nguồn TTO

  • Từ khóa
41278

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu