Thứ 7, 20/04/2024 08:40:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:43, 17/05/2013 GMT+7

Nâng cao vai trò của địa phương trong hội nhập quốc tế

Thứ 6, 17/05/2013 | 09:43:00 2,524 lượt xem

Sáng qua (16-5), Bộ Ngoại giao đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên theo vùng với nội dung “Hội nhập quốc tế vì phát triển bền vững, vai trò của địa phương”. Tham dự hội nghị có đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga dẫn đầu; đại diện lãnh đạo 6 tỉnh: Tây Ninh, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương và Đắk Lắk.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho rằng: Hội nhập quốc tế đang là vấn đề ngày càng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Hội nhập quốc tế không còn bó hẹp ở lĩnh vực kinh tế mà đã mở rộng ra tất cả các lĩnh vực: quốc phòng - an ninh, chính trị, văn hóa, xã hội... với nhiều hình thức song phương, đa phương, tiểu vùng, toàn cầu. Hội nhập quốc tế toàn diện ở nước ta hiện rất được chú trọng. Đây là cơ sở hội nhập quốc tế trong thời gian tới.

Trong hai ngày (16 và 17-5) diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe báo cáo viên của Bộ Ngoại giao trình bày các vấn đề liên quan đến hội nhập quốc tế. Sau đó, các tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương và Đắk Lắk sẽ tham gia đóng góp ý kiến nhằm làm nổi bật vai trò của địa phương, doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế sâu, rộng.

Qua đây, các doanh nghiệp, địa phương hiểu thêm về những thời cơ và thách thức đối với hội nhập kinh tế quốc tế; kiến nghị với trung ương, bộ, ngành hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế vì phát triển bền vững.

N.T

  • Từ khóa
8340

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu