Thứ 5, 28/03/2024 20:23:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 18:08, 05/05/2012 GMT+7

Ngưng thu gom rác, chợ Minh Hưng “bốc mùi”

Thứ 7, 05/05/2012 | 18:08:00 349 lượt xem

Hơn một tuần nay, hàng trăm tiểu thương ở chợ Minh Hưng (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) và người dân đi chợ bức xúc về tình trạng rác không được thu gom, bốc mồi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của nhiều người dân sống trong khu chợ.

Đi dọc từ đầu chợ đến cuối chợ, chúng tôi đếm có gần 10 đống rác đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, ruồi nhặng và dòi bọ lúc nhúc. Điều đáng nói là ở ngay trước cửa phòng ban quản lý chợ cũng có một đống rác án ngữ. 
 

Rác chất đống ngay trước cổng chợ

Anh Lê Văn Song (một tiểu thương ở chợ) cho biết: Đã 8 ngày nay xe gom rác không đến thu gom, nên rác được chất đống ở rất nhiều chỗ trong chợ. Gia đình anh và gần 200 hộ tiểu thương sống trong khu vực chợ không chỉ phải chịu mùi hôi thối, mà còn phải chung sống với dòi, bọ lúc nhúc từ đống rác bò vào tận nhà.

Các tiểu thương cho biết, mỗi hộ sống ở hai bên đường chợ đóng tiền rác 35.000đ/tháng (có gần 200 hộ), khu vực trong nhà lồng có gần 300 người buôn bán, đóng trung bình 20.000đ/ tháng. Việc thu gom rác do ban quản lý chợ hợp đồng với một cá nhân, trả 5,5 triệu đồng/ tháng.

Được biết, do thanh toán chậm trễ nên người gom rác đã ngừng thu gom. Các tiểu thương yêu cầu có một cuộc họp và phải mời đại diện UBND xã dự. Tuy nhiên, cuộc họp tối 4-5-2012 ban quản lý chợ không mời đại diện chính quyền nên các tiểu thương bỏ về hết.

Ông Dương Văn Nhì - người thu gom rác ở chợ cho biết: Hợp đồng ký với ban quản lý chợ 5,5 triệu đồng/ tháng, từ tháng 10-2011. Tuy nhiên từ đó đến nay chỉ có 1 tháng ban quản lý chợ trả được 5,5 triệu đồng, còn chỉ có 4,7 triệu đồng/ tháng. Tháng vừa qua lại trả còn thiếu 800.000đ nên ông Nhì đã ngưng thu gom rác 8 ngày nay.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Kim, Phó chủ tịch UBND xã Minh Hưng cho biết: Sự việc này hôm qua 4-5 UBND xã mới nhận được đơn của các tiểu thương. Để tránh ô nhiễm môi trường, trước mắt xã tạm trích kinh phí chi trả ngay cho người thu gom rác để việc thu gom bình thường trở lại. Đồng thời, xã sẽ tổ chức họp các tiểu thương, ban quản lý chợ và đại diện bên thu gom rác để thống nhất cách giải quyết lâu dài. Sau sự việc lần này, xã sẽ củng cố, kiện toàn ban quản lý chợ.

trong lòng chợ

và cả trước cửa ban quản lý chợ

Nhật Hạ

  • Từ khóa
44035

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu