Thứ 7, 20/04/2024 00:18:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 20:58, 31/10/2012 GMT+7

HĐND tỉnh giám sát xây dựng cơ sở vật chất hai trường học ở Phước Long

Thứ 4, 31/10/2012 | 20:58:00 1,345 lượt xem

 

Ngày 31-10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát tình hình xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị trường học tại hai trường mầm non Phước Tín và tiểu học Chu Văn An ở thị xã Phước Long.

 

Đoàn giám sát làm việc với ban giám hiệu trường tiểu học Chu Văn An

Trường mầm non Phước Tín ở xã Phước Tín. Ngoài điểm chính Phước Quả, trường có bốn điểm lẻ: Phước Yên, Phước Lộc, Hưng Lập và Bàu Nghé. Năm học 2012-2013, trường có 340 học sinh và 35 nhân viên (25 giáo viên đứng lớp).

Điển lẻ Phước Yên có 2 lớp học, 27 cháu học lớp chồi, 21 cháu học lớp lá. Phòng học xuống cấp, không có sân chơi, nhà vệ sinh còn tạm bợ.

Điểm lẻ Phước Lộc có 17 cháu theo học, chưa có điện nước, chưa có sân và không có nhà vệ sinh, đồ dùng học tập còn thiếu.

Điểm lẻ Bàu Nghé khó khăn nhất vì đây là khu dân nhập cư nhiều, nghèo. Phụ huynh học sinh không chú trọng đến việc cho con đi học.

Điểm chính Phước Quả có 203 học sinh. Với diện tích trên một sào đất, điểm trường Phước Quả không đủ rộng để tiếp nhận học sinh trong khi nhu cầu gửi con dạng bán trú ở đây này rất lớn.

Cơ sở vật chất của cả điểm chính và điểm lẻ tại trường mầm non Phước Tín còn thiếu. Trường chỉ có một bếp ăn tạm thời tại Phước Quả, không có phòng chức năng, không có nhà công vụ cho giáo viên. Nhà trường mong muốn có được một vị trí phù hợp để xây dựng trường tập trung theo tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, ban giám hiệu trường cũng lo ngại xây tập trung sẽ khó khăn cho việc vận động các cháu đi học đúng độ tuổi. Những cháu ở xa trường không được cha mẹ cho đi học bậc học mầm non.
 Trường tiểu học Chu Văn An ở phường Phước Bình, gồm một điểm chính và điểm lẻ Vĩnh Phước. Năm học 2012-2013 trường có 885 học sinh. Điểm chính có 806 học sinh với 23 lớp học. Điểm lẻ Vĩnh Phước có 78 học sinh với 3 lớp học. Trường Tiểu học Chu Văn An đạt chuẩn Quốc gia mức 1 năm học 2008-2009, phấn đấu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2015.

Năm học 2012-2013 trường tổ chức lớp học bán trú, xây thêm 8 phòng học mới và nhà đa năng. Trang bị nhà bếp, phòng ăn, chiếu ngủ cho 623 học sinh với tổng số tiền 498,3 triệu đồng từ quỹ hội phụ huynh. Trường có 5 phòng học đã xuống cấp, 3 dãy nhà vệ sinh không đủ để phục vụ cho nhu cầu của học sinh bán trú.

Ban giám hiệu trương tiểu học Chu Văn An và mầm non Phước Tiến kiến nghị với đoàn giám sát, lãnh đạo ngành giáo dục và thị xã Phước Long đầu tư thêm cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học, góp phần đẩy mạnh phổ cập giáo dục tại thị xã Phước Long.

 

Làm việc với lãnh đạo hai trường, đoàn giám sát còn đặt vấn đề về các khoản thu đầu năm của các trường. Đoàn yêu cầu hai trường gửi bản báo cáo các khoản thu đầu năm học 2012-2013 về ban VH-XH HĐND tỉnh. Đoàn cũng nhắc nhở các trường tránh thu những khoản vượt quá quy định.

Nhật Linh

  • Từ khóa
4668

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu