Thứ 5, 25/04/2024 08:45:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:20, 27/04/2018 GMT+7

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HUYỆN CHƠN THÀNH (2-5-2003 - 2-5-2018)

Năm 2020, Chơn Thành sẽ thành huyện NTM!

Thứ 6, 27/04/2018 | 13:20:00 3,443 lượt xem
BP - Mục tiêu hướng đến năm 2020, Chơn Thành sẽ trở thành huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh với 6/8 xã đạt 19/19 tiêu chí, nên trong những năm qua, huyện đã dốc tâm sức để mỗi năm có xã về đích nông thôn mới bền vững. Hiện nay, huyện đã có 3 xã đạt chuẩn NTM là Thành Tâm, Minh Thành, Minh Hưng và trong năm 2018 xã Minh Long sẽ cán đích. Các xã còn lại mỗi xã hoàn thành từ 1-2 tiêu chí, nâng số tiêu chí đạt trung bình năm 2018 là 15 tiêu chí/xã.

“Áo mới” Minh Long

Chỉ mới 4 tháng đầu năm 2018 mà diện mạo của xã Minh Long đã khác trước đó rất nhiều. Về Minh Long bây giờ từ trục đường chính vào xã nhìn sang hai bên những con đường liên ấp đã được rải đá xanh thẳng tắp. Vì chưa hoàn thiện nên việc đi lại còn khó khăn nhưng niềm phấn khởi của người dân đã hiện rõ. Bởi những con đường nhựa, đường bê tông xi măng đang hình thành thay cho những con đường đất đỏ mưa lầy nắng bụi. Bộ mặt nông thôn đã mới - đó chính là kết quả sự chung tay góp sức của người dân xây dựng mà thành.

Đường số 13, ấp 1 (là một trong 25 con đường được phê duyệt đầu tư theo cơ chế đặc thù) chỉ chưa đầy 1 tháng phát động, nhân dân đã đóng góp đạt 100% kinh phí thực hiện

Năm 2018, Minh Long được chọn về đích NTM với 12 tiêu chí đã đạt chuẩn. Song, cũng như hầu hết các xã trong huyện, một số tiêu chí như giao thông, trường học, điện, tổ chức sản xuất và y tế là những vấn đề xã phải nỗ lực thực hiện cộng với sự hỗ trợ tạo điều kiện từ huyện mới có thể hoàn thành. Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Khôi cho biết, “nặng” nhất vẫn là tiêu chí giao thông, bởi cần nguồn kinh phí đầu tư lớn (khoảng 23,44 tỷ đồng). Tháng 3-2018, huyện phê duyệt cho xã 25 tuyến đường bê tông xi măng thực hiện giai đoạn đầu, chiếm ½ số tuyến đường trên địa bàn xã và 7 tuyến đường nhựa từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông của huyện.

Ngày 17-4, Minh Long đã làm lễ phát động phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng xã đạt chuẩn NTM năm 2018 với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân tham gia. Chỉ sau chưa đến một tháng phát động, 25 tuyến đường được phê duyệt áp dụng cơ chế đặc thù, người dân đã đóng góp đạt từ 30-100%, mà đa số đã vận động đạt 50% trở lên. Đối với 7 tuyến đường nhựa, đã có 6 tuyến vận động nhân dân đóng góp đạt trên 50%. “Dự kiến đến cuối tháng 5 thì hoàn thành 25 tuyến đường bê tông xi măng và chậm nhất hết tháng 9 các tuyến đường nhựa cũng phải xong” - Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Khôi khẳng định.

Nhân dân chờ đón nông thôn mới

Sở dĩ có thể làm “rốt ráo” như vậy, bởi công tác tuyên truyền vận động được xã thực hiện từ cuối năm 2017. Đến nay, nhân dân đã thấm nhuần và trong năm 2017, xã đã hoàn thành 2 tuyến đường nhựa, 5 tuyến đường bê tông xi măng (trong đó người dân đóng góp gần 1,6 tỷ đồng), đây được coi là điểm để người dân nhìn thấy lợi ích từ việc chung tay xây dựng NTM. Trưởng ấp 1 Nguyễn Ngọc Dũng cho biết, ấp có 4 tuyến đường nhựa và 10 tuyến đường bê tông xi măng phải thực hiện trong năm 2018. Hiện nay, ấp đã vận động nhân dân đóng góp làm 2 tuyến đường nhựa và 7 tuyến bê tông xi măng. Ông Dũng cũng cho biết, khi triển khai đóng góp làm đường người dân ủng hộ nhiệt tình. Những hộ ở đầu đường, sinh sống bên trục đường chính vào xã, không đi vào đường liên ấp vẫn đóng góp như những hộ được hưởng lợi từ con đường. Họ đều có mong muốn nhìn thấy xã đổi thay bắt đầu từ những con đường.

Huyện Chơn Thành hiện có 3/8 xã đạt tiêu chí giao thông, 3/8 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất trường học, 4/8 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, 6/8 xã đạt chuẩn về cơ sở vật chất trạm y tế xã. 3 xã NTM đã đạt các tiêu chí về hạ tầng... Cụ thể năm 2017, toàn huyện đã nâng cấp, sửa chữa, làm mới 52,777km, trong đó láng nhựa 1,87km, bêtông xi măng 27,323km, cấp phối, sỏi đỏ 23,584km. Đầu tư xây mới 1 trường mầm non Tuổi Thơ xã Thành Tâm, xây mới 22 phòng học, sửa chữa 5 phòng học. Đầu tư xây dựng mới 2 hội trường đa năng xã, 6 nhà văn hóa ấp, sửa chữa 1 hội trường đa năng của xã và 15 nhà văn hóa ấp; đầu tư sửa chữa 1 trạm y tế xã tại xã Nha Bích; thành lập 9 hợp tác xã.

5 giờ chiều nhưng công trình 3 phòng học lầu và khu hiệu bộ Trường mầm non Minh Long vẫn còn đông công nhân làm để hoàn thiện phần nền móng, dự kiến đưa vào hoạt động trong năm nay. Công trình này hoàn thành thì Minh Long đạt chuẩn về tiêu chí trường học. Hiện trường THCS của xã đã đạt chuẩn quốc gia. Đầu năm 2018, Trường tiểu học Minh Long cũng đã được xây mới 8 phòng học, đáp ứng nhu cầu dạy và học của trường. Ông Nguyễn Văn Khôi cho biết thêm, hiện trên địa bàn xã đã có 98% hộ sử dụng điện. Tiêu chí này dự kiến trong quý 2 sẽ hoàn thành và cần sự quan tâm hỗ trợ của ngành điện đầu tư đường điện phục vụ sinh hoạt cho 30 hộ dân của tổ 4, ấp 5.

“Sau khi sơ kết rút kinh nghiệm của giai đoạn đầu, trên đà quyết tâm về đích NTM của chính quyền và nhân dân xã, chúng tôi sẽ triển khai thực hiện giai đoạn 2 gồm những tuyến đường còn lại” - Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Khôi cho biết. Không còn là hy vọng mà phải khẳng định rằng, sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Minh Long sẽ đưa xã về đích điển hình của huyện.

Hồng Cúc

  • Từ khóa
20483

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu