Thứ 5, 25/04/2024 22:16:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:35, 09/02/2017 GMT+7

Năm 2017, quỹ vì người nghèo tỉnh hỗ trợ xây dựng 700 căn nhà đại đoàn kết

Thứ 5, 09/02/2017 | 14:35:00 1,353 lượt xem
BP - Ngày 8-2, Ban vận động Ngày vì người nghèo tỉnh họp triển khai kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2017. Dự họp có đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN các huyện, thị. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Quang Toản, Trưởng ban vận động Ngày vì người nghèo chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 13.097 hộ nghèo (theo tiêu chí đa chiều) và 5.863 hộ cận nghèo. Trong đó có 2.743 hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc đang sống trong những căn nhà dột nát, tạm bợ; đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vùng kháng chiến cũ không có khả năng tự cải thiện nhà ở, cần được hỗ trợ. Vì vậy, để tạo điều kiện cho người nghèo vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có chỗ ở ổn định, thúc đẩy người nghèo vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, từ nguồn quỹ vận động của chương trình “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương”, năm 2017, Ban vận động Ngày vì người nghèo tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng 700 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 35,9 tỷ đồng cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Trong đó sẽ ưu tiên xây dựng nhà cho các đối tượng là đồng bào các dân tộc thiểu số vùng kháng chiến cũ, các đơn vị có đông đồng bào dân tộc thiểu số và một số huyện, thị có thể hoàn thành chương trình xóa nhà tranh tre dột nát cho hộ nghèo. Diện tích xây dựng nhà từ 32-40m2, phải đảm bảo theo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), có la phông, tuổi thọ nhà từ 15 năm trở lên.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Quang Toản phát biểu kết luận tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu 12 lượt ý kiến tập trung các vấn đề về độ tuổi thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà, mức hỗ trợ, các đối tượng được thụ hưởng, quy cách và cách thức tổ chức thực hiện việc xây nhà để đảm bảo chất lượng, tính hiệu quả của chương trình. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Quang Toản nhấn mạnh: Năm 2017, tỉnh tập trung hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng là hộ nghèo, trong đó ưu tiên hộ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kháng chiến cũ, có độ tuổi từ 40 trở lên. Mức hỗ trợ từ 50-60 triệu đồng/căn, mẫu nhà do Sở Xây dựng thiết kế, đạt yêu cầu chất lượng. Đất xây dựng nhà ở phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc đất được cho, hiến tặng, không có tranh chấp, không trong quy hoạch được chính quyền cơ sở xác nhận. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Quang Toản đề nghị cần có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đảm bảo việc bình xét các đối tượng được thụ hưởng công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, đúng đối tượng. Chậm nhất ngày 28-2-2017, các huyện, thị xã phải gửi danh sách hộ nghèo khó khăn về nhà ở để UBMTTQVN tỉnh làm cơ sở phân bổ số lượng cho từng đơn vị.

T.Phước

  • Từ khóa
7798

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu