Thứ 6, 19/04/2024 21:07:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:04, 10/02/2017 GMT+7

Năm 2016, Bù Đăng có 433 hộ thoát nghèo

Thứ 6, 10/02/2017 | 08:04:00 63 lượt xem

BP - Năm 2016, MTTQ các cấp huyện Bù Đăng đã phối hợp vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị và nhân dân ủng hộ, quyên góp được hơn 1,45 tỷ đồng cho “Quỹ vì người nghèo”, đã xây dựng, bàn giao và sửa chữa 28 nhà đại đoàn kết tổng trị giá hơn 817 triệu đồng trao cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể vận động, tổ chức thăm và tặng gần 8.000 phần quà, với tổng hơn 2,3 tỷ đồng cho các gia đình và đối tượng chính sách, người nghèo trên địa bàn huyện trong dịp lễ, tết. Vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp xây dựng và bàn giao 4 căn nhà tình thương với tổng 164 triệu đồng; vận động 307 suất học bổng trị giá 91,2 triệu đồng tặng học sinh nghèo hiếu học; tổ chức được 7 bếp cơm tình thương tại Bệnh viện đa khoa huyện và trường học ở các xã với gần 500 triệu đồng.

Tặng nhà đại đoàn kết ở huyện Bù Đăng 

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, năm qua MTTQ các cấp của huyện đã vận động nhân dân đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, làm mới, tu sửa hơn 100km đường giao thông nông thôn, trong đó nhân dân đóng góp hơn 11 tỷ đồng. Từ nguồn xã hội hóa trong nhân dân đã làm được gần 100km đường điện chiếu sáng nông thôn với kinh phí trên 4,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên còn vận động nhân dân tích cực thực hành tiết kiệm, tham gia phong trào giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo.

Bằng nhiều hình thức thiết thực, nhân dân trong huyện đã giúp nhau vay vốn không lãi, ngày công lao động, phân bón, cám gạo, cây - con giống... tổng quy thành tiền hơn 12,4 tỷ đồng giúp 3.447 hộ khó khăn, hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Riêng Hội Phụ nữ huyện tiếp tục duy trì và thành lập mới các tổ xoay vòng vốn, các thành viên góp trên 2,4 tỷ đồng giúp 889 hộ nghèo vay phát triển kinh tế; vận động “Hũ gạo tình thương” được gần 20 tấn gạo giúp 1.991 hội viên khó khăn; phát động phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm” thu được hơn 358 triệu đồng cùng với vận động hội viên tặng 298 sổ tiết kiệm cho hội viên nghèo. Nhờ vậy, huyện đã có 433 hộ thoát nghèo và nhiều hộ có điều kiện phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của huyện.

Nhờ làm tốt tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nên năm 2016, toàn huyện Bù Đăng có 28.755/30.920 hộ đăng ký (gần 93%) đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 87/123 khu dân cư được công nhận văn hóa (hơn 70,7%).

Hàn Phương

  • Từ khóa
57726

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu