Thứ 7, 20/04/2024 06:23:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 17:31, 27/02/2015 GMT+7

Năm 2015, Bù Đăng quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông

Thứ 6, 27/02/2015 | 17:31:00 83 lượt xem
BPO - Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 của huyện Bù Đăng do Ban ATGT huyện tổ chức ngày 26-2 cho thấy, năm 2014, tai nạn giao thông vẫn tăng trên cả 3 tiêu chí (66/55 vụ, 28/22 người chết, 70/51 người bị thương) so với cùng kỳ năm 2013.

Nguyên nhân chính là do có sự luân chuyển công tác những người đứng đầu Ban ATGT nên có khoảng thời gian dài buông lỏng sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động đảm bảo ATGT.

Cùng với đó là sự thiếu quyết liệt của lãnh đạo các ngành, các địa phương cấp xã, có lúc có nơi thiếu quyết liệt, liên tục và chưa đi vào trọng tâm.

Hệ thống đường giao thông trên địa bàn cũng chưa đảm bảo an toàn giao thông do quá trình thi công nâng cấp, sửa chữa kéo dài.

Hội nghị đã thảo luận, phân tích nguyên nhân dẫn đến tăng TNGT và đề xuất những biện pháp thực hiện để góp phần giảm TNTG năm 2015 tối thiểu 5% so với năm 2014.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT huyện nhấn mạnh, năm 2015, huyện Bù Đăng phải quyết tâm kiềm chế và kéo giảm tối thiểu 5% các chỉ tiêu về ATGT. Ngay sau hội nghị, UBND huyện sẽ tập trung kiện toàn, phân công và quy trách nhiệm cho từng thành viên Ban ATGT, từng ngành cụ thể. Đồng thời duy trì chế độ họp thường trực Ban ATGT hàng tháng và toàn thể Ban ATGT hàng quý để kịp thời lãnh đạo, điều chỉnh, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kiềm chế TNGT. Song song đó, tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, tập trung vào các đối tượng học sinh, thanh niên dân tộc thiểu số; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng công an các xã để nhắc nhở, xử lý những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ ở mạng lưới giao thông nông thôn.

Văn Thủy

  • Từ khóa
51047

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu