Thứ 6, 19/04/2024 20:50:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:59, 22/11/2019 GMT+7

Mỹ tiếp tục cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về hệ thống tên lửa S-400

Nguồn TTXVN
Thứ 6, 22/11/2019 | 14:59:00 160 lượt xem
BPO - Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo vẫn có khả năng Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ theo Luật chống kẻ thù của Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt (CAATSA).

My tiep tuc canh bao Tho Nhi Ky ve he thong ten lua S-400 hinh anh 1Máy bay vận tải Nga chở các bộ phận của Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 sau khi hạ cánh tại căn cứ không quân Murted ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27-8-2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21-11 tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ cần phải từ bỏ hệ thống tên lửa S-400 mua của Nga để giải quyết bế tắc với Mỹ.

Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức trên khẳng định "có cơ hội để Thổ Nhĩ Kỳ trở lại bàn đàm phán," nhưng nhấn mạnh để thực hiện việc này Ankara "cần trả lại hoặc phá hủy hệ thống tên lửa S-400, hoặc bằng cách nào đó từ bỏ hệ thống này."

Quan chức này cảnh báo vẫn có khả năng Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ theo Luật chống kẻ thù của Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt (CAATSA).

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bất hòa xung quanh việc Ankara mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Washington cho rằng hệ thống tên lửa này không tương thích với các hệ thống phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và việc Ankara mua hệ thống tên lửa này đe dọa khả năng phòng thủ của liên minh.

Tháng Bảy vừa qua, Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình hợp tác phát triển của NATO về máy bay tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất.

Tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã có chuyến thăm tới Mỹ và hội đàm với người đồng cấp Donald Trump.

Mặc dù Tổng thống Trump mô tả cuộc gặp song phương là “tuyệt vời,” nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy hai đồng minh NATO này có bước đột phá đáng kể nhằm giải quyết những tranh cãi liên quan đến thương vụ trên.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Trump đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ S-400, đổi lại, Mỹ sẵn sàng bán hệ thống tên lửa Patriot cho Ankara.

Tuy nhiên, trên chuyến bay trở về Ankara, Tổng thống Erdogan cho biết ông đã thông báo với người đồng cấp Mỹ rằng Ankara không đồng ý loại khỏi biên chế các hệ thống S-400, đồng thời khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Ankara và Moskva.

Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga trị giá 2,5 tỷ USD từ năm 2017. Lô hàng đầu tiên đã được giao hồi tháng Bảy vừa qua.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết Ankara sẽ triển khai S-400 từ mùa Xuân 2020 sau khi hệ thống được lắp đặt hoàn chỉnh và quá trình đào tạo nhân sự hoàn tất.

S-400 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới và có thể bắn trúng các mục tiêu cách xa tới 400km.

  • Từ khóa
80715

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu