Thứ 5, 25/04/2024 11:03:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:30, 09/05/2012 GMT+7

Đại tướng Lê Đức Anh thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước

Thứ 4, 09/05/2012 | 14:30:00 1,350 lượt xem

Sau buổi thăm lại chiến trường xưa Bộ chỉ huy Miền ở sóc Tà Thiết (Lộc Ninh), thăm thị xã Bình Long hôm qua, sáng nay 9-5, Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chũ nghĩa Việt Nam cùng phu nhân đã đi thăm thị xã Phước Long và về làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

Đón tiếp Đại tướng và phu nhân có Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Võ Đình Tuyến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong và lãnh đạo một số ngành chức năng.

Đại tướng Lê Đức Anh đã chia sẻ cảm nhận sau thời gian dài trở lại thăm Bình Phước: “Bình phước phát triển khá, đời sống nhân dân tốt lên, cơ sở hạ tầng vững chắc, nhất là về giao thông”. Đại tướng cũng góp ý, đề nghị tỉnh xây dựng, phát triển khu di tích Tà Thiết (Lộc Ninh) xứng tầm lịch sử hơn, tượng đài chiến thắng Đồng Xoài nên xây bia tưởng niệm và ghi rõ ngày, tháng, năm giải phóng Đồng Xoài, kèm theo bản đồ thị xã Đồng Xoài và tóm tắt trận đánh Đồng Xoài ở phía sau bia tưởng niệm, bảo vệ sân bay Phước Bình đủ chiều dài, chiều rộng để khi có điều kiện sẽ xây dựng sân bay Phước Bình mới. 
 
Góp ý, đề nghị của Đại tướng Lê Đức Anh đã được Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Võ Đình Tuyến ghi nhận và sẽ báo cáo lại với Thường trực tỉnh ủy. Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Võ Đình Tuyến cũng cho biết tỉnh đã có bản quy hoạch về việc xây dựng và phát triển khu di tích Tà Thiết rộng 3.500 ha, tượng đài chiến thắng Đồng Xoài đã xây dựng khang trang, tỉnh sẽ tiếp thu làm bia tưởng niệm.

Mỹ Thành - Cẩm Thơ

  • Từ khóa
4281

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu