Thứ 6, 19/04/2024 17:27:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 00:00, 16/10/2011 GMT+7

Cung cấp thông tin liên quan đến khu Di tích lịch sử mộ 3.000 người ở Bình Long

Chủ nhật, 16/10/2011 | 00:00:00 1,200 lượt xem

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng, UBND tị xã Bình Long đã xây dựng kế hoạch trùng tu, tôn tạo và mở rộng khu di tích lịch sử cấp quốc gia - Mộ 3.000 người. Công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích này có nhà bảo tàng - nơi lưu giữ những hiện vật chiến tranh và bia ghi tên tuổi của những người đã bị tử nạn ở thị xã Bình Long năm 1972.

Khu di tích lịch sử mộ 3.000 người - Ảnh: Internet

Để công trình sớm được thực hiện nhằm tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn thị xã cũng như khách du lịch trong và ngoài nước đến thắp hương tưởng nhớ đồng bào đã tử nạn, tham quan, tìm hiểu về di tích lịch sử này, UBND thị xã Bình Long vừa ra Thông báo số 1293/UBND-VX về cung cấp thông tin có liên quan đến mộ 3.000 người. Theo đó, UBND thị xã Bình Long mong muốn đồng bào trong tỉnh hoặc đang sinh sống, làm việc ở trong cũng như ngoài nước còn lưu giữ các tư liệu lịch sử, hiện vật có liên quan đến di tích, như: Họ tên, năm sinh, quê quán của người chết tại đây năm 1972; hiện vật chiến tranh có liên quan trên đất Bình Long (có thể bán hoặc tặng để trưng bày tại nhà bảo tàng).

Mọi thông tin cung cấp xin vui lòng gửi về hòm thư đặt tại khu di tích mộ 3.000 người hoặc Phòng Văn hóa - Thông tin, đường Lê Quý Đôn, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước; điện thoại: 6513.666.140.

KN

  • Từ khóa
43502

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu