Thứ 6, 29/03/2024 08:47:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 21:47, 22/06/2013 GMT+7

Mỹ: Bang Washington báo động vì bị rò rỉ phóng xạ

Thứ 7, 22/06/2013 | 21:47:00 95 lượt xem

Mỹ phóng thử nghiệm tên lửa GMD. Ảnh minh họa.
Theo hãng AFP, ngày 21-6, giới chức Mỹ đã đưa ra cảnh báo mới về cơ sở hạt nhân Hanford tại bang Wahsington, nơi chế tạo bom thời Chiến tranh Lạnh, với mức phóng xạ tăng cao được phát hiện bên ngoài một bể chứa chất thải hạt nhân.

Thống đốc bang Wahsington Jay Inslee cho biết hiện chưa có mối đe dọa sức khỏe người dân nhưng hối thúc nhà chức trách liên bang nhanh chóng hành động để giải quyết hiện tượng rò rỉ ở cơ sở mà ông đã đưa ra cảnh báo từ bốn tháng trước này.

Cơ sở hạt nhân Hanford, cách thành phố Seattle 300km về phía Đông Nam, được sử dụng để sản xuất plutôni cho quả bom đã kết thúc Chiến tranh Thế giới II. 

Công suất của cơ sở này đã gia tăng sau năm 1945 để bắt kịp những thách thức thời chiến tranh lạnh, song tất cả các lò phản ứng đã đóng cửa vào năm 1987. 

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, hàng triệu gallon chất thải được chứa trong 177 bồn tại cơ sở này.
 
(Theo Vietnam+)
  • Từ khóa
70209

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu