Thứ 7, 20/04/2024 11:04:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:14, 21/07/2017 GMT+7

Mùa khô 2016-2017, Đội K72 quy tập được 172 hài cốt liệt sĩ

Thứ 6, 21/07/2017 | 18:14:00 2,997 lượt xem
BPO - Ngày 21-7, tại Đội K72, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia giai đoạn 16, mùa khô 2016-2017.

Mùa khô 2016-2017, Đội K72 đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 162 hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Karatie, Kampongthom, Tbong Khmun của Campuchia. Cụ thể, tại tỉnh Tbong Khmun và Karatie, Đội K72 đã tìm kiếm ở 32 khu vực thuộc địa bàn 6 huyện. Qua đó, phát hiện 14 khu vực có mộ và quy tập được 155 bộ hài cốt liệt sĩ. Tại tỉnh Kampongthom, Đội K72 đã tổ chức khảo sát ở hơn 50 lượt phum, 25 lượt xã, thuộc địa bàn 6 huyện của hai tỉnh Kampongthom và Tbong Khmun. Đội đã tiến hành đào tìm 18 khu vực, trong đó 4 khu vực có mộ và quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ về nước.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian qua

Trên địa bàn Bình Phước, Đội K72 đã khảo sát, đào tìm tại 9/11 huyện, thị xã, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3 phần mộ có tên, địa chỉ.

Tính đến nay, Đội K72 đã quy tập đưa được 2.481 liệt sĩ về nước, có 238 phần mộ có tên và địa chỉ. Trong đó hướng tỉnh Karatie quy tập được 1.655 phần mộ (231 mộ có tên); hướng tỉnh Kampongthom quy tập được 1.044 mộ liệt sĩ (3 mộ liệt sĩ có tên và địa chỉ). Trong nước đội đã tìm kiếm theo đề án 1237 quy tập được 45 mộ liệt sĩ (6 mộ có tên và địa chỉ); đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7) tăng cường từ giai đoạn 7 đến đợt 1 giai đoạn 12 đã tìm kiếm được 262 mộ liệt sĩ (7 mộ có tên và địa chỉ).

Kết thúc giai đoạn 16, Đội K72 phối hợp với ban chuyên trách 2 của tỉnh kết luận còn khoảng 188 phần mộ trên địa bàn tỉnh Karatie (128 phần mộ liệt sĩ) và Kampongthom (khoảng 60 phần mộ liệt sĩ). Trong tỉnh, hiện 11/11 huyện, thị xã đều có mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm được, trong thời gian tới tập trung tìm kiến tại khu vực sân bay quân sự Lộc Ninh và Bệnh xá Bắc Sơn (rừng Quốc gia Bù Gia Mập).

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Vũ Tiến Điền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ của Đội K72 cần học và sử dụng tiếng Khơme trong sinh hoạt hàng ngày để nâng cao khả năng giao tiếp và nắm bắt thông tin khi thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mọi tầng lớp nhân dân biết và cung cấp thông tin về các phần mộ liệt sĩ để lực lượng chức năng tìm kiếm.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
3986

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu