Thứ 6, 29/03/2024 15:55:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:30, 12/02/2017 GMT+7

Mưa bất thường, dự báo mùa khô sẽ bớt khốc liệt hơn

Chủ nhật, 12/02/2017 | 06:30:00 91 lượt xem
BP - Trong năm 2016 và đầu năm 2017, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Mùa khô 2016 kéo dài, gây hạn hán diện rộng khiến nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn tỉnh giảm năng suất, thậm chí mất trắng thì mùa khô 2017 lại có nhiều bất thường nhưng dự báo dễ ứng phó hơn. Thời điểm hiện tại là giữa mùa khô, thế nhưng vẫn có mưa làm cho người dân trong tỉnh vừa mừng vừa lo và hy vọng về một mùa khô bớt khốc liệt hơn.

THỜI TIẾT BẤT THƯỜNG

Mặc dù mùa khô năm 2017 đã qua 3 tháng, nhưng trên địa bàn vẫn xuất hiện những cơn mưa lớn. Theo thống kê của Đài Khí tượng thủy văn Bình Phước, trong tháng 1 và đầu tháng 2 năm nay đã xảy ra 7 cơn mưa, trong đó nhiều cơn mưa lưu lượng lên đến 57,5mm. Thông thường từ tháng 1 đến tháng 3 hằng năm là đỉnh điểm của mùa khô nhưng năm nay trong tháng 1 mưa diễn ra trên diện rộng, lượng mưa lớn. Số liệu mưa đo được ngày 2-1 tại Chơn Thành là 17,6mm; ngày 7-1 tại Đồng Xoài là 21mm; ngày 9-1 tại Bù Đăng là 57,5mm. Sang tháng 2, mưa vẫn diễn ra trên diện rộng, vào ngày 3-2 lượng mưa đo được tại thị xã Bình Long là 19mm.

Đoàn công tác Liên minh hợp tác xã Việt Nam kiểm tra tình hình biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cây trồng trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Đoàn kiểm tra tại Hợp tác xã Phước Hưng

Ông Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Bình Phước cho biết: “Mặc dù lượng mưa trong tháng 1 và những ngày đầu tháng 2 không lớn bằng lượng mưa đo được trong các ngày mùa mưa nhưng chúng tôi đánh giá đó là những trận mưa lớn. Bởi như thường lệ, trong mùa khô ít có mưa, nếu mưa thì lưu lượng không đáng kể. Đây là một hiện tượng bất thường trong năm nay”. Đã vào giữa mùa khô nhưng thống kê tại 45 hồ, đập chứa nước trên toàn tỉnh hiện vẫn ở mức nước cao, thậm chí có hồ nước vẫn chảy qua đập tràn. Ông Trần Lân, Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước cho biết: “Cũng thời điểm này năm 2016, hầu hết các hồ chứa đã xuống thấp, khoảng 50% hồ, đập xuống mực nước chết. Năm nay, các huyện đã sản xuất xong vụ đông xuân nhưng hầu hết hồ chứa nước đến thời điểm này vẫn ở mức cao so với cao trình hồ chứa. Theo khảo sát của chúng tôi, các sông, suối nhỏ đến nay vẫn có nước chảy, mực nước ngầm toàn tỉnh ở tầm nông”.

NÔNG DÂN VỪA MỪNG VỪA LO

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 120.000 ha cây điều. So với mọi năm, thời điểm này điều đã cho thu, có nơi thu rộ. Thế nhưng hiện nhiều vườn điều ở Bình Phước mới ra bông, một phần đã cho trái nhưng còn non. Anh Phạm Xuân Hùng, thôn 4, xã Đa Kia (Bù Gia Mập) nói: “Gia đình tôi có hơn 1 ha điều, hằng năm sau tết Nguyên đán là vào mùa thu hoạch. Nhưng năm nay đến thời điểm này nhiều cây vẫn chưa cho trái. Điều đang ra bông nhưng thời tiết thất thường, mưa trái mùa không biết năm nay được hay thất mùa”.

Cùng tâm trạng, ông Vũ Đức Bộ, Giám đốc Hợp tác xã Phước Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài cho hay: “Hợp tác xã có 755 ha đất trồng điều. Nhưng do biến đổi khí hậu, nắng hạn năm 2016 kéo dài đã làm 700 ha điều của hợp tác xã phát triển kém, còi cọc. Năm 2017, thời tiết có phần lạnh hơn mọi năm vào đúng thời kỳ điều ra bông đậu trái cộng với hiện tượng mưa lớn trong mùa khô nên đến thời điểm này điều mới chỉ ra trái non, nhiều cây mới ra bông, chậm hơn 1 tháng so với năm ngoái. Dự kiến sản lượng năm nay sẽ sụt giảm”. Khác với những người trồng điều, người trồng tiêu, cao su, cây ăn trái có phần vui hơn. Anh Nguyễn Hữu Phong, xã Đa Kia cho biết: Gia đình tôi có hơn 1 ha cao su. Mọi năm đến thời điểm này cao su rụng lá, người dân đã ngừng cạo. Nhưng năm nay dù đã sang mùa khô nhưng vẫn còn mưa lớn nên cao su chưa rụng lá, vì vậy chúng tôi vẫn khai thác bình thường. Giá mủ năm nay cao hơn so với năm trước nên người trồng cao su vui hơn”.

Gia đình anh Nguyễn Viết Mong, ấp 3, xã Thanh Hòa (Bù Đốp) có 5 ha  tiêu. Vào mùa khô cứ 5 ngày anh Mong phải bơm nước tưới tiêu một lần. Năm nay mưa kết thúc muộn, mực nước tại các con suối cũng chưa cạn nên từ 10-15 ngày anh Mong mới bơm nước tưới tiêu một lần. Điều này giúp gia đình anh Mong giảm khoảng 60% chi phí tưới so với năm trước.

SẴN SÀNG ỨNG PHÓ

Theo dự báo của các chuyên gia, mùa khô năm nay đến trễ nhưng sẽ kéo dài và diễn biến phức tạp. Do đó, các ngành chức năng đã có những biện pháp ứng phó với sự biến đổi của thời tiết. Mùa khô năm nay, ngoài hệ thống hồ thủy lợi hiện hữu, người dân còn có sự phục vụ của hệ thống thủy lợi sau hồ Cần Đơn (Bù Đốp). Ông Trần Lân cho hay: “Công trình thủy lợi sau hồ Cần Đơn đã hoàn thành, dự kiến trung tuần tháng 2 sẽ đưa vào vận hành thử. Hệ thống thủy lợi sau Cần Đơn có 18km kênh chính và 40km kênh phụ. Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ đảm bảo nước tưới cho khoảng 4.000 ha cây trồng trên địa bàn huyện Bù Đốp và một phần huyện Lộc Ninh. Như vậy, tình trạng khô hạn ở Bù Đốp sẽ được khắc phục”.

Đến nay, người dân đã sản xuất xong vụ đông xuân nhưng các hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vẫn ở mức cao. Lộc Ninh có 10 hồ chứa thì chỉ có hồ Tà Thiết (xã Lộc Thành) và hồ Lộc Quang (xã Lộc Quang) có mực nước thấp hơn cao trình từ 0,4-0,1m. Tại thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản có 6 hồ chứa thì mực nước thấp hơn cao trình chỉ 0,2m. Ở Bù Đăng, Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài có 17 hồ chứa đang có mức nước cao. Riêng thị xã Phước Long có hồ Đắk Tôn, xã Long Giang mực nước thấp hơn cao trình 1,5m; hồ Bù Ka ở huyện Phú Riềng thấp hơn cao trình 0,6m. Ông Trần Lân cho biết thêm, mùa khô năm 2017 sẽ bớt khốc liệt hơn 2016. Vì hiện mùa khô đã đi qua 3 tháng, nhưng lượng mưa vẫn lớn. Vì vậy dung tích nước tại các hồ, đập đang ở mức cao và các con suối hiện vẫn đầy nước.

Vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án giải quyết kinh phí lắp đặt bổ sung mạng lưới các trạm đo mưa phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 462,9 triệu đồng. Đài Khí tượng thủy văn đang khảo sát các điểm để đặt 12 trạm đo mưa tự động trên địa bàn 11 huyện, thị xã. Hệ thống này sẽ giúp Đài Khí tượng thủy văn dự báo thời tiết chính xác hơn cho người dân.

Hương Sơn 

  • Từ khóa
57736

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu