Thứ 6, 29/03/2024 00:57:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:21, 18/07/2018 GMT+7

MTTQ đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ 4, 18/07/2018 | 11:21:00 2,933 lượt xem

BP - Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) được các cấp ủy đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm, chú trọng đến các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, khu công nghiệp, khu vực giáp ranh. Công tác tuyên truyền, phát động phong trào triển khai thực hiện ngày càng phong phú thông qua các hội nghị, buổi họp dân, trao đổi, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, pa-nô, khẩu hiệu, các phương tiện thông tin đại chúng... Hằng năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp lực lượng chức năng tổ chức hàng ngàn cuộc tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông thu hút đông người dân tham gia. 6 tháng đầu năm 2018, MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp ngành công an, các đoàn thể thành viên tổ chức 598 cuộc tuyên truyền pháp luật, có 25.570 lượt người dự; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp tuyên truyền về phòng, chống ma túy và tội phạm, mua bán người...

Cán bộ và nhân dân thị xã Đồng Xoài mít tinh hưởng ứng Tháng cao điểm về an toàn giao thông trên địa bàn

Trong xây dựng phong trào, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình ANTT trên địa bàn, tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp các ban, ngành, đoàn thể giải quyết các vụ việc có dấu hiệu phức tạp về ANTT, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung giải quyết, chuyển hóa địa bàn trọng điểm. Năm 2018, toàn tỉnh có 98,5% hộ ký cam kết không có tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và bảo đảm trật tự an toàn giao thông; 866 khu dân cư ký cam kết đạt “An toàn về ANTT”; 111 xã, phường, thị trấn ký cam kết đạt “An toàn về ANTT”.

Thông qua phong trào, 6 tháng đầu năm nay, nhân dân cung cấp cho cơ quan chức năng 352 tin, trong đó 103 tin có giá trị, giúp ngành chức năng làm rõ nhiều vụ án liên quan đến ma túy; trộm cắp tài sản... Ngoài ra, nhân dân còn tham gia cảm hóa, giáo dục được 503 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó 287 đối tượng chuyển biến tốt. Bên cạnh đó, MTTQ ở cơ sở và ban công tác mặt trận khu dân cư còn tham gia cung cấp địa chỉ cho công an gọi hỏi, răn đe 853 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, góp phần ngăn ngừa được nhiều vụ vi phạm và không để mất ANTT trên địa bàn.

Ông Đỗ Đại Đồng, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết: Để thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, ngoài phối hợp các tổ chức thành viên và ngành chức năng thực hiện tốt điều tra, rà soát, nắm bắt các đối tượng có tiền án, tiền sự, tội phạm ma túy, đối tượng phạm tội liên quan đến mại dâm; nắm chắc số người nghiện ma túy trên địa bàn, số người tái nghiện và nhiễm HIV/AIDS để có biện pháp quản lý. MTTQ các cấp đã củng cố 1.681 tổ an ninh nhân dân, 271 tổ tự quản, 339 tổ hòa giải và 533 thùng thư tố giác tội phạm, làm nòng cốt trong phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Vận động nhân dân tích cực, tự giác chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ANTT; tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT. Từ thực tiễn tổ chức phong trào cho thấy, chính nhân dân đã xây dựng nền nếp kỷ cương và tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm, góp phần từng bước xã hội hóa công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

T.Phước 

  • Từ khóa
21521

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu