Thứ 5, 25/04/2024 14:35:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:41, 06/04/2011 GMT+7

Việt-Anh tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao

Thứ 4, 06/04/2011 | 19:41:00 1,242 lượt xem
Ngày 6-4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đã tiến hành tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Anh lần thứ hai với Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Jeremy Browne.

Chiều cùng ngày, Quốc Vụ Khanh Bộ Ngoại giao Jeremy Browne đã đến chào Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm.

Việt Nam và Anh đã ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược tháng 9-2010 nhân chuyến thăm chính thức Anh của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm.

Tại buổi tham vấn chính trị và tiếp khách, hai bên đã tập trung trao đổi việc triển khai Kế hoạch hành động Việt Nam-Anh năm 2011 nhằm cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược, nhất là các biện pháp tăng cường hợp tác trong 7 lĩnh vực ưu tiên là: (1) chính trị - ngoại giao, (2) các vấn đề toàn cầu và khu vực, (3) thương mại - đầu tư, (4) hợp tác phát triển kinh tế-xã hội, (5) giáo dục-đào tạo, (6) an ninh-quốc phòng, (7) giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí duy trì và tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa quốc hội, các bộ, ngành, địa phương của hai nước. Phía Anh hoan nghênh chuyến thăm hữu nghị chính thức Anh của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam vào cuối năm 2011.

Quốc Vụ khanh Jeremy Browne đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam đạt được trong những năm qua, nhất là trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo và hội nhập quốc tế; cam kết tiếp tục cung cấp nguồn hỗ trợ phát triển cho Việt Nam trong thời gian tới thông qua cơ chế Hiệp định Đối tác phát triển giai đoạn 2011-2016.

Hai bên nhất trí cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư còn rất nhiều tiềm năng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đầu tư kinh doanh tại thị trường của nhau, phấn đấu đạt mục tiêu 4 tỷ USD trao đổi thương mại và 3 tỷ USD đầu tư trực tiếp của Anh tại Việt Nam trước năm 2013.

Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy thực hiện các dự án hợp tác trọng điểm, trong đó có việc mở đường bay thẳng Việt Nam-London, cũng như sớm đưa trường Đại học Việt-Anh tại Đà Nẵng đi vào hoạt động vào cuối năm 2011.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học. Anh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên Việt Nam sang du học tại Anh, hỗ trợ các chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh và nâng cao trình độ tiếng Anh tại Việt Nam, khuyến khích hơn nữa việc thiết lập các liên kết và hợp tác đào tạo giữa các trường đại học của hai nước.

Phía Anh hoan nghênh và đánh giá cao hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong lĩnh vực phòng chống tội phạm có tổ chức và di cư bất hợp pháp.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và thế giới; nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và đối thoại tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hiệp quốc, ASEM, ASEAN-EU, WTO. Anh khẳng định ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU).

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
4932

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu