Thứ 5, 25/04/2024 11:18:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:40, 10/11/2014 GMT+7

Một phụ nữ bị cắt cổ và tay

Thứ 2, 10/11/2014 | 08:40:00 1,799 lượt xem
BPO - Chiều 9-11, đi làm về anh rể thấy cô em vợ nằm chết trên vũng máu với nhiều vết cắt ở cổ và tay tại căn nhà trong hẻm (Bình Tân, TP.HCM).
Ngôi nhà nơi phát hiện chị Quân đã chết - Ảnh Hải HiếuNgôi nhà nơi phát hiện chị Quân đã chết
 

Danh tính người phụ nữ được xác định tên Hà Ngọc Quân (49 tuổi) ngụ trong căn nhà ở đường số 5, P.Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP.HCM .

Ông Tô Phấn Cường cho biết, ông và vợ là chị Hà Ngọc Thanh đi bán bánh ướt ở quận 11, khi xô cửa vào nhà, hốt hoảng phát hiện Quân đã chết. Cô em nằm chết trên vũng máu ngay cửa, bên cạnh là con dao dính máu.

Kiểm tra bước đầu của cơ quan chức năng cho thấy, đồ đạc trong nhà không xáo trộn, chiếc xe máy vẫn còn. Bên cạnh thi thể là ổ bánh mì và chai nước ngọt đang dùng dở.

Được biết, chị Quân không có chồng con, ở chung với hai vợ chồng chị gái. Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường.

Đến khoảng 17g, thi thể nạn nhân được đưa đi để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Thi thể chị Quân được đưa đi khám nghiệm - Ảnh Hải HiếuThi thể chị Quân được đưa đi khám nghiệm
 

Nguồn TTO 

  • Từ khóa
27848

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu