Thứ 7, 20/04/2024 06:09:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:53, 30/03/2020 GMT+7

Đảng bộ Quân sự huyện Đồng Phú và xã Minh Thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ 2, 30/03/2020 | 09:53:00 916 lượt xem
BPO - Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Đồng Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được tổ chức tại hội trường Ban CHQS huyện. Dự và chỉ đạo đại hội có Đại tá Vũ Tiến Điền, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Đảng bộ Quân sự huyện đã chủ động, tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Kết quả đánh giá hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 87%. Công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội tiếp tục được quan tâm, trong đó phát huy tốt, hiệu quả hoạt động phối hợp quân dân trong chăm sóc sức khỏe người có công, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh và nhiều năm liền dẫn đầu phong trào Thi đua quyết thắng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Vũ Tiến Điền ghi nhận sự nỗ lực và kết quả Đảng bộ Quân sự huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân sự huyện thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Với tinh thần tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện gồm 5 đồng chí. Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất bầu các chức danh của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra.

Quang Thạch

* Đảng bộ xã Minh Thành (Chơn Thành) vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Thành đã lãnh đạo và chỉ đạo tốt chính quyền, đoàn thể và nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đảng bộ xã đã xây dựng các nghị quyết, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp, sát với điều kiện thực tế ở từng lĩnh vực của địa phương. Theo đó, thu ngân sách của xã bình quân hằng năm tăng 45%; công nghiệp, thương mại, dịch vụ đạt 71%, tăng 51% so đầu nhiệm kỳ. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,93%. Toàn Đảng bộ xã phát triển được 30 đảng viên, đạt 100% nghị quyết; 100% chi bộ cơ sở trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ lãnh đạo đạt chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Ông Hà Duy Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Thành lần thứ XII

Đại hội đã thống nhất với các chỉ tiêu của nghị quyết: Phát triển mạnh về kinh tế, chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; không ngừng tăng cường công tác xây dựng Đảng mạnh về tư tưởng, chính trị; phấn đấu hằng năm có 100% chi bộ trực thuộc và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 ủy viên. Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Dũng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 16 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
33245

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu