Thứ 6, 29/03/2024 03:48:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:47, 30/08/2015 GMT+7

Một mùa hè thực sự bổ ích ở Đồng Phú

Chủ nhật, 30/08/2015 | 06:47:00 78 lượt xem

BP - Cô Nguyễn Thị Xim, Phó phòng Giáo dục - Đào tạo, thành viên ban chỉ đạo hè huyện cho biết: Thực hiện kế hoạch hoạt động hè năm 2015 của UBND tỉnh với chủ đề “Vui chơi bổ ích, hiệu quả, thiết thực”, huyện đã tích cực tổ chức, triển khai cho thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động sôi nổi và mang về nhiều giải thưởng lớn. Cụ thể, thanh thiếu nhi huyện Đồng Phú đã tham gia và giành giải ba toàn đoàn hội thi “Tin học trẻ” toàn tỉnh lần thứ III năm 2015. Đặc biệt, trong đó có hai học sinh vinh dự được tham gia thi “Tin học trẻ” toàn quốc tổ chức tại Bình Dương đã mang về giải ba khối THCS. Trong hội thi “Bí thư đoàn cơ sở giỏi” cấp tỉnh, Huyện đoàn Đồng Phú cũng đã giành giải nhì và khuyến khích bí thư đoàn cơ sở giỏi, giải nhất và giải nhì tài năng. Mới đây nhất, thanh thiếu niên toàn huyện đã giành giải ba U13 và giải khuyến khích U15 giải bóng đá cấp tỉnh...

Tại lễ tổng kết hoạt động hè ngày 26-8, 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai tổ chức hoạt động hè năm 2015 được Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú khen thưởng

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Phó bí thư Huyện đoàn Đồng Phú chia sẻ: Hè 2015, cùng với các hoạt động trọng tâm, chúng tôi tham mưu tổ chức nhiều lớp học năng khiếu như võ thuật Vivonam, Aerobic, đàn Organ, múa dân gian, kèn, trống... đã thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Bên cạnh đó, nhà thiếu nhi huyện phối hợp với trung tâm Newstar tổ chức chương trình rèn luyện kỹ năng sống hè cho thiếu nhi. Có thể nói, hè năm 2015 là một mùa hè thắng lợi của Huyện đoàn Đồng Phú.

Nối tiếp các hoạt động cấp huyện, BCĐ hè các xã, thị trấn đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi. Là một xã vùng sâu, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, Ban chỉ đạo hè xã Đồng Tâm đã phối hợp với Đoàn cơ sở Sở Xây dựng tổ chức “Ngày thứ Bảy xanh” với nhiều hoạt động như sửa sân, làm mái vòm cho khu tập thể giáo viên điểm lẻ trường tiểu học Đồng Tâm B; sửa nhà cho bà Nguyễn Thị Mai trị giá 10 triệu trồng. Ban chỉ đạo hè xã Đồng Tâm còn kêu gọi các nguồn lực từ bên ngoài như Quận đoàn Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn Công ty Kyung Rhim Việt Nam tổ chức tặng 100 phần quà với tổng trị giá 30 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

Chi đoàn công an huyện cũng tích cực phối hợp cùng Công ty Tín thương tại TP. Hồ Chí Minh tặng 300 phần quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Hưng, Tân Phước và Tân Lợi với tổng trị giá 105 triệu đồng. Hiện chi đoàn đang khảo sát xây dựng 9 căn nhà tình thương ở xã Tân Tiến, Tân Phước, Tân Hưng, Tân Lợi với dự kiến tổng trị giá 315 triệu đồng.

Chị Sầm Thị Lanh, Bí thư Đoàn xã Tân Lợi cho biết: Hè năm 2015, Đoàn xã Tân Lợi đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện đa khoa tặng 103 phần quà cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách 23,9 triệu đồng; vận động đoàn viên thanh niên đóng góp 16 triệu đồng xây dựng công trình thanh niên cấp huyện...

C.Liên

  • Từ khóa
83576

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu