Thứ 3, 23/04/2024 15:33:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 20:07, 17/09/2018 GMT+7

Ý kiến người dân

Mong sớm khơi cống trên đường ĐT759

Thứ 2, 17/09/2018 | 20:07:00 44 lượt xem

BP - Thôn 3 và thôn Bình Thủy, xã Đa Kia (Bù Gia Mập) có đường ĐT759 đi qua. Năm 2015, tỉnh lộ được nâng cấp nhưng không hiểu vì sao 2 cống thoát nước, qua 2 thôn ĐT759 này bị bít lại, không đúng thiết kế ban đầu. Mỗi trận mưa lớn, toàn bộ lượng nước từ phía trụ sở UBND xã và quả đồi thôn 3 đổ xuống mương nằm bên thôn 3, không thể chia dòng chảy qua 2 cống sang mương thôn Bình Thủy điều hòa lượng nước, gây quá tải. “Khi nước chảy đến đầu đường dẫn vào thôn 3, cuộn lại như lũ, làm xói hư đường nhựa, 2 mương thoát nước được ghép bằng đá hộc, 2 cầu bê tông trong thôn và hàng trăm mét vuông vườn rẫy của các hộ dân” - Phó thôn 3 Nguyễn Văn Thắm cho biết.

Do lượng nước mưa trên ĐT759 tràn qua đường vào thôn 3 khiến cây cầu xuống cấp, phải gia cố nhiều lần

Đã 4 năm nay, mỗi khi mùa mưa đến, người dân thôn 3 lại lo lắng. Tuy đã có ý kiến xin khơi thông 2 cống hay có biện pháp khắc phục, chia nguồn nước sang các nhánh, suối khác, tại các buổi họp ở xã, tiếp xúc cử tri các cấp nhưng đến nay vẫn chưa có biến chuyển. “Hằng năm, thôn bỏ công và kinh phí múc mương, sửa đường rồi đâu lại vào đấy. Năm nay, xã hỗ trợ kinh phí, thôn đóng góp thêm để sửa nhưng không giảm được lượng nước mưa chảy xuống” - ông Thắm khẳng định thêm.

Khi chúng tôi có mặt tại thôn 3, đường thôn được nhựa hóa khoảng 600m vào năm 2013 do Nhà nước và nhân dân cùng làm, bị xói lở, hư hỏng, có chỗ chỉ vừa 1 xe máy chạy qua; hai bên mương có cát và cây cỏ mọc um tùm. Ông Trần Xuân Nhượng, người dân trong thôn, cho biết: “Nhà tôi có vườn mà không thể trồng rau. Cải tạo đất để trồng nhưng cây đã bị nước mưa cuốn phăng giập hết”. Cách nhà ông Nhượng không xa, cây cầu thứ nhất trong thôn đứng trước nguy cơ bị chia cắt. Vì các phần gia cố thêm cho cầu cũng bị nước mưa trên ĐT759 tràn qua đẩy phăng xuống suối. Đáng lưu ý, gia đình ông Phạm Ngọc Lễ bị nước suối xoáy sâu vào 400m2 đất vườn, hộ ông Trần Xuân Lương hơn 200m2... Nếu không can thiệp kịp, nước mưa còn tiếp tục gây lở bờ suối, lấn vào đất vườn của người dân.

Rất mong chính quyền các cấp sớm vào cuộc, yêu cầu đơn vị liên quan nhanh chóng xử lý để đảm bảo an toàn tính mạng và hoạt động sản xuất của người dân.

Trung Nhân

  • Từ khóa
61127

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu