Thứ 3, 23/04/2024 15:25:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:25, 15/01/2016 GMT+7

Mồng Chín tháng Giêng năm Bính Thân sẽ diễn ra hội chọi trâu huyện Hớn Quản

Thứ 6, 15/01/2016 | 16:25:00 159 lượt xem

>> Tưng bừng hội chọi trâu Hớn Quản năm 2015

BPO - Sáng ngày 15-1, UBND huyện Hớn Quản tổ chức họp báo về Hội chọi trâu năm 2016.

Tham dự buổi họp báo có Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương; Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Tư; lãnh đạo các sở, ngành, huyện thị; đại diện nhà tài trợ, các công ty cao su, đại diện nhiều cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

Ông Nguyễn Văn Kiện, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Hớn Quản thông tin nội dung hội chọi trâu huyện năm 2016 đến các cơ quan thông tấn, báo chíÔng Nguyễn Văn Kiện, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Hớn Quản thông tin nội dung hội chọi trâu huyện năm 2016 đến các cơ quan thông tấn, báo chí

Hội chọi trâu huyện Hớn Quản sẽ diễn ra vào ngày 16-2-2016, nhằm ngày mùng Chín tháng Giêng năm Bính Thân tại sới chọi trâu ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản.

Dự kiến hội chọi trâu năm nay với sự tham gia của 28 ông trâu, gồm 20 trâu cấp tỉnh, 8 trâu cấp huyện. Để phục vụ cho hội chọi trâu, UBND huyện đã thành lập các tiểu ban phục vụ và nỗ lực chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như công tác tuyên truyền, quảng bá cho hội chọi trâu.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho hội chọi trâu đã sẵn sàng. Cụ thể, ban tổ chức đã bố trí 16 cửa, trong đó có 2 cửa chính và 14 cửa trâu chờ; tăng thêm 700 chỗ ngồi cho đại biểu (năm 2015 là 1.500 chỗ ngồi); bố trí khung che, ghế ngồi cho khách khoảng 15.000 và bố trí 1 màn hình led 24m2 bên ngoài sới chọi.

Do số lượng trâu đông, ngày 17-1, ban tổ chức sẽ tổ chức vòng loại để lựa ra 8 ông trâu tham dự vòng chung kết.

Điểm mới của hội chọi trâu năm nay là những ông trâu thua cuộc ở vòng loại nếu chủ trâu có nhu cầu xẻ thịt bán sẽ đăng ký với ban tổ chức để xẻ thịt phục vụ cho người dân vào ngày thi đấu chung kết, không xẻ thịt trâu tham dự thi đấu ngày 16-2.

Ban tổ chức sẽ trao 9 giải thưởng gồm 2 giải nhất, mỗi giải trị giá 90 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 70 triệu đồng và 5 giải ba, mỗi giải 50 triệu đồng. Tổng số tiền thưởng 570 triệu đồng từ nguồn vốn xã hội hóa, trong đó đơn vị tài trợ chính cho hội chọi trâu huyện Hớn Quản năm 2106 là Công ty TNHH MTV cấp thoát nước - môi trường Bình Dương và một số doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí thông tấn, báo chí trung ương và tỉnh Bình Phước đã đặt câu hỏi cho ban tổ chức về những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức hội chọi trâu, thời gian thi đấu, mức tiền thưởng. Nhiều phóng viên quan tâm đến vấn đề xẻ thịt trâu như: nơi xẻ, việc kiểm soát mức giá, an ninh trật tự...

Hội chọi trâu huyện Hớn Quản được tổ chức lần đầu vào năm 2014. Đến nay, hội chọi trâu đã trở thành hoạt động văn hóa tiêu biểu thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân trong, ngoài tỉnh. Đây cũng là dịp để tuyển chọn những giống trâu tốt và thúc đẩy, phát triển phong trào nuôi trâu trên địa bàn tỉnh.

Thanh Nga

  • Từ khóa
91711

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu