Thứ 6, 29/03/2024 22:35:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:37, 22/11/2014 GMT+7

Minh Hưng (Chơn Thành): Người dân mong nông trường sửa đường

Thứ 7, 22/11/2014 | 15:37:00 214 lượt xem
BP - Đường đất đỏ liên ấp 1 - 3 xã Minh Hưng (Chơn Thành) dài 1,5km song song với QL13 hàng ngày có rất đông các phương tiên giao thông qua lại. Vì ngoài tuyến QL13, đây là con đường duy nhất để người dân các ấp 1, 3, 7, 9, 10, 11 của xã Minh Hưng đi chợ, đến trạm y tế và 3 trường học của xã. Các xe tải chở hàng cũng chọn đường đất đỏ này đi để né cảnh sát giao thông.

Thời gian gần đây, nhiều xe tải bị lật, người dân bị té khi đi qua đây. Tuyến đường vì có 3 hầm sâu liên hoàn, chỉ còn lại mép đường.

Anh Nguyễn Thành Phương có nhà và quán ở ngay “hầm đen” cho biết: Xe tải, xe chở nông sản, máy cày... bị lật ở các hố liên tục, còn người đi xe máy bị té thì ngày nào cũng xảy ra. Cách đây vài ngày, một chiếc xe ben bị lún, kéo mãi không lên, chủ xe phải đổ một xe đất xuống tạo thành nền cứng mới kéo xe lên được.

Con đường liên ấp 1 - 3 đã bị băm nát vì xe tải

Nguyên nhân chính khiến con đường đất đỏ bị hư hỏng ngày càng nặng bắt đầu từ khi làm đường trung tâm hành chính huyện đi Minh Hưng. Con đường mới cắt ngang đường đất đỏ, lại không đặt cống thoát nước nên khi trời mưa, nước ở lô cao su đổ về bị ứ đọng lại, làm hư hỏng nhanh. 

Ông Nguyễn Văn Kim, Phó chủ tịch UBND xã Minh Hưng cho biết: Con đường đất đỏ thuộc Nông trường Cao su Minh Hưng quản lý. UBND xã đã làm việc và nông trường hứa sẽ đổ đất lấp đầy các hố sâu. Tuy nhiên, do các hố hiện chứa nước nên phải đợi khi nước rút mới thực hiện được.

Đợi hố rút hết nước thì chưa biết đến bao giờ nên người dân xã Minh Hưng có nguyện vọng nông trường sớm hút nước, múc lớp đất sình lầy, san lấp hố sâu, tái lập lại mặt đường.                          

Nhật Hạ

  • Từ khóa
50289

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu