Thứ 6, 29/03/2024 05:14:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:09, 20/01/2016 GMT+7

Gần 13 tỷ đồng giúp đỡ người yếu thế

Thứ 4, 20/01/2016 | 09:09:00 111 lượt xem
BP - Ngày 19-1, Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo (NKT-TMC&BNN) tỉnh Bình Phước tổng kết công tác hội năm 2015 và triển khai hoạt động năm 2016.

Năm 2015, công tác vận động từ thiện nhân đạo trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, thời tiết không thuận lợi, mủ cao su rớt giá; nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, thậm chí phá sản. Giá thị trường tăng cao, trong khi chế độ, chính sách đối với đối tượng bảo trợ chậm được cải thiện nên đời sống NKT, TMC gặp nhiều khó khăn. Số lượng NKT và TMC có chiều hướng gia tăng do nguyên nhân xã hội, bệnh tật. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 48.047 NKT, trong đó có 6.333 NKT đặc biệt; 3.500 TMC (819 trẻ mồ côi cả cha và mẹ, không có người nuôi dưỡng).

Hội hiện có 10/11 huyện, thị hội; 46/111 hội xã, phường; 6 chi hội thành viên, 2 nhóm hoạt động từ thiện và 1 hội thành viên nước ngoài trực thuộc tỉnh hội. Năm 2015, tổng giá trị huy động quỹ hội được gần 13 tỷ đồng; huy động từ các chương trình phối hợp gần 2 tỷ đồng. Nhờ đó, 8 chương trình bảo trợ của hội được triển khai thực hiện tốt, các chỉ tiêu, kế hoạch đều đạt và vượt, như vận động tặng nhà tình thương đạt 210%, phẫu thuật tim bẩm sinh đạt 150%; giá trị huy động quỹ đạt 257,6%... Bà Dương Thị Tuyết, Phó chủ tịch Tỉnh hội cho biết: “Thông qua chương trình “Chia sẻ nỗi đau”, “Khát vọng sống”, trung bình mỗi đối tượng được giúp đỡ 40 triệu đồng, có trường hợp được hỗ trợ tổng  trị giá lên đến 100 triệu đồng”. 

Tại hội nghị, một số đại biểu kiến nghị trung ương cần sớm xây dựng và ban hành điều lệ hội; thay đổi chính sách, pháp luật đối với NKT, TMC và đối tượng bảo trợ phù hợp thực tế; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội, nhất là cấp xã. Một số hiện vật được tổ chức nước ngoài giúp đỡ không phù hợp với đối tượng bảo trợ, thủ tục xác nhận mồ côi đối với trường hợp mẹ mất, cha bỏ đi...

Hội nghị đã trao bằng khen của Trung ương hội cho 3 tập thể, 3 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân cho các nhà tài trợ, hảo tâm.

P.Dung

  • Từ khóa
53375

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu