Thứ 7, 20/04/2024 20:51:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:19, 01/08/2015 GMT+7

Máy bay Ấn Độ hạ cánh khẩn cấp vì… chuột

Thứ 7, 01/08/2015 | 07:19:00 1,429 lượt xem
BPO - Ngày 31-7, một máy bay của Hãng hàng không Ấn Độ Air India buộc phải quay trở lại thủ đô New Delhi sau hai giờ bay do có chuột trong khoang hành khách.
Một chiếc máy bay của Air India Ảnh: India Times
Một chiếc máy bay của Air India

Theo AFP, đại diện Hãng hàng không Air India cho biết chiếc Boeing Dreamliner khởi hành từ New Delhi đến Milan (Ý) buộc phải quay trở lại địa điểm xuất phát bởi có người nhìn thấy chuột chạy trong khoang hành khách.

“Chúng tôi không chắc quả thật có chuột hay không, nhưng máy bay buộc phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp vì sự an toàn của các hành khách” - đại diện Air India nhấn mạnh. Sau khi máy bay hạ cánh, các nhân viên Air India bắt đầu kiểm tra để truy lùng chuột.

Chuột là mối đe dọa nghiêm trọng đối với bất kỳ máy bay nào bởi chúng có thể cắn đứt dây điện, phá hủy hệ thống kiểm soát máy bay. Chuột thường xâm nhập vào máy bay từ những chiếc xe chở thực phẩm.

Đây không phải là lần đầu tiên máy bay Air India phải hạ cánh khẩn cấp vì chuột. Hồi tháng 5, một máy bay của hãng cũng phải hạ cánh ở thị trấn Leh vì các nhân viên phi hành đoàn phát hiện chuột chạy lung tung trong máy bay.

Hồi tháng 8-2014, một chiếc máy bay khác của Air India cũng phải hạ cánh ở New Delhi vì các nhân viên phi hành đoàn phát hiện chuột.

Đại diện Air India giải thích việc phát hiện chuột trên máy bay “không có gì là đáng kinh ngạc”, bởi đó là “vấn đề toàn cầu” đối với ngành hàng không thế giới. 

Nguồn TTO

  • Từ khóa
26906

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu