Thứ 7, 20/04/2024 02:28:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:00, 08/09/2017 GMT+7

Mâu thuẫn hàng xóm dẫn đến ẩu đả

ANBP
Thứ 6, 08/09/2017 | 10:00:00 201 lượt xem

BP - Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 6-9, ông Hoàng Đình Tuyên (1956) trú ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh (Lộc Ninh) đến nhà anh Phạm Văn Nha (1968, trú cùng ấp) uống nước trà và nói chuyện. Lúc này, anh Vũ Văn Sánh (1972) trú ấp Thạnh Cường, xã Lộc Thạnh cũng đến chơi. Do có mâu thuẫn từ trước nên Sánh và ông Tuyên xảy ra cãi vã, Sánh dùng tay đánh vào đầu khiến ông Tuyên chảy máu và ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi biết sự việc, con trai ông Tuyên là Hoàng Đình Kiên (1980, trú ấp Thạnh Cường) chạy về nhà lấy con dao tìm Sánh để trả thù. Khi đến nơi, thấy Sánh cầm sẵn khúc cây đứng ngoài sân, hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra ẩu đả. Bị Sánh dùng cây đánh vào mặt và tay nên Kiên dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến Sánh bị thương tích. Sau đó, Sánh được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Ninh đã đến hiện trường lập hồ sơ vụ việc để xác minh, xử lý theo quy định.

 

  • Từ khóa
33337

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu