Thứ 5, 28/03/2024 21:02:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 07:50, 06/02/2016 GMT+7

Chợ tết Đồng Xoài: Lan hồ điệp được ưa chuộng nhất

Thứ 7, 06/02/2016 | 07:50:00 493 lượt xem
BP - Hội hoa xuân Bính Thân năm 2016 tại thị xã Đồng Xoài thật bất ngờ vì không có lấy một cành đào. Hoa ly vốn rất được ưa chuộng những năm gần đây cũng thật khan hiếm. Thay cho đào, ly, các loại quen thuộc như hoa giấy, tường vi lại hiện diện rất nhiều với những kiểu dáng khá đa dạng.

Hoa lan tại hội hoa xuân năm nay bán rất đắt hàng Hoa lan tại hội hoa xuân năm nay bán rất đắt hàng 

Khác với nhu cầu chơi hoa những năm trước, năm nay người dân thị xã Đồng Xoài lại chọn hoa lan, đặc biệt là lan hồ điệp bán “chạy như tôm tươi”. Tại vựa hoa Phượng Hoàng, mới ngày 25 tết, gần 3.000 chậu lan hồ điệp với giá từ 1,2- 2,5 triệu đồng/chậu đã bán sạch. Trong hai ngày tham gia hội chợ hoa xuân, hơn 2.000 chậu hồ điệp giá từ 1,2 đến 5 triệu đồng/chậu trong gian hàng của anh Nguyễn Văn Long đã đến tay người chơi lan.

Mai tại hội chợ hoa xuân năm nay khá đa dạng. Tùy theo thế, dáng của từng cây có giá bán khác nhau. Tuy nhiên, giá mai năm nay không tăng so với những năm trước. Anh Nguyễn Văn Vinh, xã Long Tân, huyện Phú Riềng cho biết: Nhu cầu chơi mai của người dân năm nay thiên về những cây thực sinh hơn mai ghép. Nhất là mai rừng hoặc mai được trồng hoang dã trong những vườn điều, cao su càng được ưa chuộng. Lý do người chơi mai tìm đến các cây mai rừng hoặc mai thực sinh là sức sống và độ bền của chúng.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
40067

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu