Thứ 5, 25/04/2024 03:27:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:52, 11/06/2019 GMT+7

Mất tài sản do chủ quan

Thứ 3, 11/06/2019 | 08:52:00 181 lượt xem

BP - Ngày 8-6, khi báo với Công an phường Tân Xuân (Đồng Xoài), chị T.T.N, ngụ khu phố Tân Tiến cho biết, nhà chị vừa bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản gồm tiền, vàng trị giá hơn 200 triệu đồng. Gia đình chị thường xuyên vắng nhà vào 2 ngày cuối tuần (do về nhà chồng chơi vào dịp cuối tuần). Nắm được thời gian vắng nhà của gia đình chị nên kẻ gian đã đột nhập từ sau nhà với phương thức cắt hàng rào giếng trời, dùng phương tiện tự chế là thanh gỗ có gắn đinh để lèn qua cửa thông gió ngay trên cửa sau căn nhà để mở chốt cửa vào trộm cắp tài sản. 

Do nhà vắng chủ nên kẻ gian đã lục tung đồ đạc tìm chìa khóa két sắt và lấy trộm tài sản. Vì chủ quan nhà có camera quan sát trước cửa chính và cửa sau chốt phía trong, két sắt được khóa bằng mật mã nên chị T.T.N không cảnh giác chỉ chốt cửa sau bằng chốt lùa, chìa khóa két sắt để nơi dễ tìm thấy tạo điều kiện cho kẻ gian hành động, dẫn đến mất cắp tài sản trị giá lớn. Qua sự việc nêu trên cho thấy, phương thức thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, trộm cắp tài sản có giá trị, gọn nhẹ để dễ tẩu thoát và tránh được các camera quan sát trong gia đình.

Thanh Nhã

  • Từ khóa
35208

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu