Thứ 6, 19/04/2024 18:20:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:57, 14/04/2016 GMT+7

Tập trung hỗ trợ 12 xã điểm về đích nông thôn mới trong năm 2016

Thứ 5, 14/04/2016 | 15:57:00 259 lượt xem
BP - Ngày 13-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng chủ trì họp Ban chỉ đạo Đề án “Củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020” (gọi tắt là Đề án 192) năm 2015.

Năm 2015, Đề án 192 đã đổi mới và nâng cao hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân, nhân rộng mô hình ghép cải tạo vườn điều tại 71 điểm trình diễn, tập huấn kiến thức quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác cho 120 cán bộ hội. Năm 2016, đề án đặt ra một số mục tiêu như: Phát triển thêm 8.200 hội viên nông dân mới; phối hợp dạy nghề cho 2.500 lao động nông thôn, phấn đấu trên 80% học viên có việc làm sau đào tạo; xây dựng 20 mô hình ghép cải tạo vườn điều năng suất đạt 3 tấn hạt tươi/ha, mở 5 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật ghép cải tạo vườn điều; xây dựng 1 mô hình phát triển (phục hồi) nghề truyền thống, nghề mới; đặc biệt ưu tiên xây dựng các mô hình giảm nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao...

Phó chủ tịch Huỳnh Thị Hằng yêu cầu Hội Nông dân tỉnh đánh giá sâu hơn tác động của đề án đối với chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, từ đó xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo sát hơn, đặc biệt tập trung hỗ trợ 12 xã điểm cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2016.

Phương Dung 

  • Từ khóa
53939

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu