Thứ 4, 17/04/2024 01:29:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:10, 23/11/2015 GMT+7

Mạo danh công an tống tiền 400 triệu đồng

Thứ 2, 23/11/2015 | 08:10:00 963 lượt xem
BPO - Nhóm này vẫn dùng chiêu gọi điện hù họa nạn nhân đang dính vào tổ chức tội phạm, dụ nạn nhân chuyển tiền trong tài khoản mình vào một tài khoản an toàn để xác minh rồi chiếm đoạt.

Chiều 22-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác nhận đã phối hợp với Công an Q.3 bắt giữ 5 đối tượng tham gia đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bằng hình thức gọi thoại giả danh cơ quan chức năng.

Các đối tượng bị bắt gồm: Lưu Vỹ Quần (Liu Wei Chun, 34 tuổi, người Đài Loan, Trung Quốc), Dương Thị Nguyệt (33 tuổi, quê Bạc Liêu, vợ Lưu Vỹ Quần), Nguyễn Văn Mộng (36 tuổi), Huỳnh Hoài Minh (34 tuổi) và Lê Nguyễn Kiều Xuân (30 tuổi, cùng ngụ Bạc Liêu).

Theo thông tin ban đầu, ngày 17-11 bà N. (ngụ Q.3, TP.HCM) nhận được điện thoại của một người lạ gọi tới máy bàn gia đình, xưng danh là Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội liên lạc để xác minh thông tin.

Nội dung thông báo bà N. nằm trong danh sách tổ chức tội phạm buôn bán ma túy xuyên quốc gia đang bị điều tra và đề nghị bà N. hợp tác bắt giữ các thành viên liên quan.

Bà N. liên tục bị các nhóm lừa đảo đe dọa, dụ dỗ, ép phải khai báo tài sản, tiền gửi trong ngân hàng, sau đó buộc gửi 400 triệu đồng vào tài khoản do nhóm trên chỉ định. Sau khi gửi tiền, bà N. liền trình báo, Công an TP.HCM truy tìm, bắt được nhóm đối tượng trên.

Nguồn TTO 

  • Từ khóa
27617

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu