Thứ 6, 29/03/2024 13:18:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 07:00, 11/02/2019 GMT+7

Mang mùa xuân đến mọi nhà

Thứ 2, 11/02/2019 | 07:00:00 231 lượt xem
BP - Tết năm nay, người dân xóm 2, thôn Sơn Thủy, xã Thọ Sơn cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt khi Điện lực Bù Đăng vừa hoàn thành công trình hạ thế lưới điện cung cấp tới từng nhà. Niềm mơ ước 20 năm qua của 30 hộ dân nơi đây đã thành sự thật. Nhiều hộ phấn khởi mua tivi, tủ lạnh và đồ dùng sinh hoạt. Ánh điện đã mang xuân đến sớm với người dân nơi đây.

Từ nấu cơm bữa sống, bữa chín

Xóm 2, thôn Sơn Thủy chỉ cách trung tâm xã Thọ Sơn khoảng 2km nhưng 20 năm qua, người dân phải kéo nhờ điện từ nhà văn hóa thôn để sinh hoạt. Nhà gần cách 500m, nhà xa nhất 1,1km. Ông Vũ Mạnh Dũng, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: “Tại nhà văn hóa được gắn một công tơ tổng, mỗi hộ có một cái riêng. Hằng tháng, các hộ đóng tiền theo chỉ số công tơ của nhà mình, cộng với số tiền điện hao phí đường dây được chia đều. Vì dùng dây nhôm lâu năm đã cũ, nhiều đoạn bị hở, rò rỉ điện gây lãng phí và mất an toàn. Cả xóm dùng chung nên điện rất phập phù, chủ yếu thắp sáng buổi tối, các thiết bị như tivi, tủ lạnh cũng rất chập chờn”.

Công nhân kỹ thuật Điện lực Bù Đăng thi công lưới điệnCông nhân kỹ thuật Điện lực Bù Đăng thi công lưới điện

Bà Phan Thị Mơ ở xóm 2 cho biết: “Nhà tôi ở cuối xóm nên điện rất yếu, hằng ngày nấu cơm bữa sống, bữa chín. Nếu hôm nào quên không dự trữ nước trên bồn thì phải sang hàng xóm xin. Nhà có giếng khoan nhưng phải đợi cả xóm đi ngủ mới bơm được. Dù kinh tế còn khó khăn nhưng mỗi hộ vẫn đóng 7 triệu đồng mua vật tư cùng nhau kéo điện. Để giảm chi phí kéo điện, bà con mua lại cột bê tông của các hộ trồng tiêu còn dư. Quá trình sử dụng, nhiều cột đổ nghiêng, trụ thấp, trụ cao nên đường dây chùng xuống vướng vào cây trồng, vừa mất thẩm mỹ lại không an toàn. Tiết kiệm hết mức thì tiền điện mỗi tháng cũng 500 ngàn đồng. Hộ ông Trần Ngọc Thao ở cùng xóm đầu tư hệ thống điện riêng hết 30 triệu đồng, mở trang trại chăn nuôi tập trung nhưng điện cũng không ổn định. Vừa qua hạ thế lưới điện, bình quân mỗi hộ chi phí ban đầu khoảng 1,7 triệu đồng, dây kéo đến từng nhà, không những điện “khỏe”, mọi thiết bị đều sử dụng được, chi phí điện hằng tháng thấp nên ai cũng mừng”.

 Đến VÙNG QUÊ bừng sáng

Từ trên triền dốc nhìn xuống, một số hộ bơm nước từ lòng hồ thủy lợi Sơn Thủy tưới cà phê tung bọt trắng xóa. Tiếng máy bơm nổ giòn làm sôi động một vùng. Từ dưới hồ đi lên, vẫn xắn quần ống thấp, ống cao, ông Vũ Xuân Minh (60 tuổi) ở xóm 2 đon đả mời khách vào nhà trò chuyện. Ông nhanh nhẹn bật tivi, mang chiếc quạt điện hơi nước mới mua ra cắm như muốn chia sẻ niềm vui với mọi người. Ông Minh khoe: “Từ khi hạ thế lưới điện, bà con mừng lắm. Trong xóm hầu hết các hộ cải tạo hệ thống dây, lắp thêm bóng đèn mới ra cổng. Có 4 nhà đã mua tivi màn hình phẳng. Nhờ có trụ điện nên viễn thông cũng đã kéo cáp, cung cấp internet, mọi nhà tha hồ giải trí. Nhà tôi mua tivi Samsung 43 inch, máy lọc nước và chiếc quạt... Nhưng đó mới chỉ là đồ dùng sinh hoạt, có điện sản xuất thuận lợi hơn”.

Ông Vũ Xuân Minh ở xóm 2, thôn Sơn Thủy, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng phấn khởi vì từ nay đã có điện sinh hoạt ổn địnhÔng Vũ Xuân Minh ở xóm 2, thôn Sơn Thủy, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng phấn khởi vì từ nay đã có điện sinh hoạt ổn định

Năm 2018, Điện lực Bù Đăng phát triển mới 1.344 khách hàng, nâng số hộ có điện lưới sử dụng lên 35.844, đạt 98,6% số hộ toàn huyện; cải tạo 153,1km đường dây trung thế (thay dây trần bằng dây bọc cách điện) đảm bảo an toàn, ổn định. Toàn huyện không xảy ra tình trạng mất điện kéo dài.

Ông Phạm Xuân Lâm,

Giám đốc Điện lực Bù Đăng cho biết.

Ông Minh tiếp tục chia sẻ bài toán kinh tế mà ông đã tính từ lâu, có điện bơm nước thay thế máy dầu rất tiết kiệm. Bởi nếu dùng máy dầu bơm 1 giờ hết 1 lít, chi phí 20 ngàn đồng. Nhưng bơm điện bằng máy 3kW thì 1 giờ chỉ hết 6.000 đồng. Nhà có 1 ha (tiêu, điều), tính cả vụ tưới máy dầu hết khoảng 2 triệu đồng thì bơm điện chỉ khoảng 700 ngàn đồng. Chiếc máy điện ông mua hơn chục năm trước, nay mới phát huy tác dụng. Tiếp câu chuyện tưới tiêu, Trưởng thôn Nguyễn Văn Đoan cho biết: “Nhà tôi có 2,7 ha gồm tiêu, cà phê và sầu riêng. Cà phê ưa nước nên mỗi năm thường tưới 4 kỳ, mùa khô hạn có thể tưới 6 kỳ. Sầu riêng thì mùa khô tưới liên tục để giữ ẩm. Do vậy có máy điện bơm tiết kiệm được rất nhiều”.

Chứng kiến niềm vui của bà con nơi đây, ông Đồng Thanh Sang, Phó phụ trách Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Điện lực Bù Đăng cho biết: “Thực hiện kế hoạch năm, trên cơ sở khảo sát, thẩm định và xét các mức độ ưu tiên đầu tư, vừa qua đơn vị đã triển khai thi công hạ thế lưới điện tại 8 thôn trên địa bàn huyện với tổng 186 hộ hưởng. Trong đó, công trình tại xóm 2, thôn Sơn Thủy, xã Thọ Sơn được xây dựng gồm: 0,51km đường dây trung thế; 1,1km hạ thế; 1 trạm biến áp công suất 50kVA; 28 trụ điện; tổng mức đầu tư trên 532 triệu đồng, bình quân chi phí mỗi hộ 17 triệu đồng. Vì chi phí đầu tư quá cao nên đến nay, Điện lực Bù Đăng mới hạ thế được lưới điện đáp ứng nhu cầu của người dân nơi đây. Quá trình xây dựng, nhân dân tự nguyện chặt bỏ cây trồng, tháo dỡ công trình, giải phóng hành lang lưới điện thuận lợi, không phải đền bù. Ngày đóng điện, cả xóm tổ chức liên hoan, vui như tết”.

Chúng tôi chia tay các hộ dân xóm 2 khi chiều đã ngả bóng. Tiếng máy bơm nước vẫn nổ giòn làm chúng tôi hình dung chỉ trong vụ tới, những rẫy cà phê đủ nước trái sẽ trĩu cành; những vườn sầu riêng trái lúc lỉu bội thu. Đêm đêm đường thôn rực sáng ánh điện, đời sống của người dân ngày càng đổi thay phát triển.

Quang Minh

  • Từ khóa
43835

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu