Thứ 6, 29/03/2024 19:24:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 22:15, 20/09/2014 GMT+7

Malaysia sẽ đem vấn đề MH17 ra Đại hội đồng Liên hợp quốc

Thứ 7, 20/09/2014 | 22:15:00 40 lượt xem
BPO - Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 20-9 cho biết Malaysia sẽ tận dụng cơ hội tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tuần tới để tìm công lý cho các nạn nhân của chuyến bay MH17 bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine hôm 17-7.
Những gì còn sót lại của chuyến bay MH17 (Nguồn: Reuters)

Ông Hishammuddin Hussein cho biết Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ nêu vấn đề này với một số nhà lãnh đạo thế giới tại New York, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Australia Tony Abbott và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Thủ tướng Najib sẽ tìm kiếm công lý không chỉ cho người Malaysia mà còn cho các công dân của một số quốc gia khác, những người đã thiệt mạng trong thảm kịch.

Phát biểu với báo giới, ông Hishammuddin cho biết: "Chúng ta có quyền yêu cầu công lý và hỏi tội và trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi máy bay. Không ai có thể phủ nhận quyền này của chúng ta. Chúng ta hãy đợi những diễn biến tại Liên hợp quốc.''

Chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines đã bị bắn rơi ở miền đông Ukraine ngày 17-7 khi đang trên hành trình từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, khiến toàn bộ 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Ngoài 43 công dân mang quốc tịch Malaysia, trên chuyến bay còn có các công dân đến từ Hà Lan, Australia, Indonesia, Anh, Đức, Bỉ, Philippines, Canada và New Zealand.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman, cho đến nay, đã có 225 nạn nhân MH17 được nhận dạng, trong đó có 40 nạn nhân người Malaysia.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
71890

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu