Thứ 3, 16/04/2024 17:06:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:03, 11/12/2014 GMT+7

Ma túy trong khách sạn

Thứ 5, 11/12/2014 | 14:03:00 1,920 lượt xem

* Ma túy trong khách sạn

Ngày 8-12, Công an huyện Đồng Phú kết hợp Công an xã Tân Lập kiểm tra hành chính khách sạn Hà Mỵ, thuộc ấp 4, xã Tân Lập phát hiện Nguyễn Lê Thanh Sơn (1975), trú tổ 22, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) và Phạm Quốc Hùng (1987), trú phường 17, quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) tàng trữ 2 gói ma túy tổng hợp, 23,6 triệu đồng và một số đồ vật để sử dụng ma túy đá.

 

* Chém nhầm người

Do mâu thuẫn từ trước nên ngày 6-12, Leo Văn Phong (1998), trú thôn 6, xã Long Bình (Bù Gia Mập) cùng đồng bọn đến nhà Nguyễn Tiến Thành (1995), tại thôn 1, xã Long Bình để đánh. Đến nơi, Phong gọi Thành ra nhưng anh Nguyễn Phạm Tuấn (1983, là anh ruột của Thành) mở cửa đi ra thì bị Hoàng Quốc Tài (1993, trú xã Long Bình) chém 1 nhát vào lưng gây thương tích. Ngày 7-12, Tài đến Công an xã Long Bình đầu thú.

 

* Bảo vệ tham lam

Ngày 9-12, chị Lê Thị Hoa (1980), trú khu phố 2, phường Long Thủy (TX. Phước Long) đi xe máy dự tiệc liên hoan. Đến nơi, chị gửi xe tại bãi xe của quán do Hồ Thanh Ngân (1974), trú huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) làm bảo vệ trông coi. Khoảng 30 phút sau, Ngân nảy sinh ý định trộm cắp nên đã mở cốp xe của chị Hoa lấy trộm 1 bóp da bên trong có 2,4 triệu đồng và 2 cái nhẫn màu vàng rồi cất giấu vào thùng các tông gần đó thì bị phát hiện.

Văn Thủy

  • Từ khóa
27919

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu