Thứ 4, 24/04/2024 01:46:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:03, 09/08/2017 GMT+7

Lực lượng vũ trang huyện Bù Gia Mập: Giữ vững lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng

Quang Thạch - Văn Minh
Thứ 4, 09/08/2017 | 16:03:00 2,669 lượt xem

BP - 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Bù Gia Mập từng bước được củng cố, kiện toàn và đi vào chiều sâu, trên diện rộng. Từng mặt công tác được cụ thể hóa trong các nội dung, chỉ tiêu thi đua của đơn vị và quán triệt sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị có hình thức thi đua phong phú, đa dạng phù hợp từng thời điểm, giai đoạn như: “Mừng Đảng, mừng xuân ra quân quyết thắng”, “Hoa miền Đông dâng Bác”, “Phất cao cờ hồng tháng Tám, luyện giỏi, rèn nghiêm, xây dựng đơn vị vững mạnh”... Lực lượng vũ trang huyện luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng, thi đua yêu nước ở địa phương, được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và UBND tỉnh tặng cờ và nhiều bằng khen.

Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu thi đua giai đoạn 2012-2017, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo thi đua của Nhà nước, chủ đề thi đua hằng năm, làm rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua được đưa vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch thực hiện của người chỉ huy. Quá trình tổ chức thực hiện đã gắn thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, thi đua đột kích và các cuộc vận động lớn của Đảng, quân đội, địa phương.

Trung tá Vũ Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang huyện là xây dựng có chất lượng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, sẵn sàng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các cấp ủy đã quán triệt, tổ chức thực hiện chỉ tiêu thi đua về công tác xây dựng đảng, tập trung nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, chế độ kiểm tra, giám sát. Vì vậy, 5 năm liền Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; tỷ lệ các chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hằng năm luôn đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ hằng năm trên 90%. Đến nay, Bù Gia Mập đã xây dựng được 5/8 chi bộ quân sự xã có chi ủy; 8/8 xã đội trưởng tham gia cấp ủy; đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 8,13% (tăng 2,13% so với năm 2012); đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 21,18%. Các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ được bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập Trần Quang Ty khẳng định: Phong trào thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy lực lượng vũ trang huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua quyết thắng góp phần thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội; tăng cường công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Trong những năm qua, lực lượng vũ trang huyện đã huy động trên 3.000 ngày công lao động làm dân vận, giúp nhân dân vùng kinh tế khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, phức tạp về an ninh nông thôn. Đồng thời phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 1.000 hộ đồng bào nghèo.

Cùng với đó, công tác đối ngoại quân sự được lực lượng vũ trang huyện đặc biệt quan tâm và thường xuyên duy trì hội nghị trao đổi tình hình với huyện Ôrăng, tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia), huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông giáp ranh. Qua đó kịp thời thông báo, trao đổi tình hình và thống nhất xử lý các vụ vi phạm biên giới trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, giữ ổn định trên tuyến biên giới và giáp ranh.

Trong thời gian tới, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục phát huy tốt thành quả phong trào thi đua quyết thắng, rút ra bài học kinh nghiệm truyền thống của đơn vị, xứng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước đã phong tặng. Từ đó góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  • Từ khóa
4004

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu