Thứ 3, 16/04/2024 20:57:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:39, 28/09/2018 GMT+7

Lực lượng vũ trang Bù Đốp chung tay xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 28/09/2018 | 14:39:00 211 lượt xem
BP - Trong thời gian qua, cùng với đẩy mạnh công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Bù Đốp, nổi bật là Ban CHQS huyện đã tích cực hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ Quốc phòng phát động bằng những việc làm thiết thực.

Chính trị viên Ban CHQS huyện Nguyễn Xuân Thụy khẳng định: Đảng ủy, Ban CHQS huyện xem việc chung sức xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của LLVT. Thời gian qua, Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện khảo sát địa bàn, xác định nội dung, chương trình tham gia cụ thể, thiết thực, gắn với xây dựng cơ sở chính trị và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn. Bình quân mỗi năm, LLVT huyện tổ chức nhiều đợt công tác dân vận đưa bộ đội, dân quân về các xã, thôn, ấp giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới. Từ đó động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện tích cực phát huy nội lực, tham gia có hiệu quả bằng những hoạt động ý nghĩa.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 10 cùng nhân dân ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành làm đường bê tông xi măng

Chúng tôi gặp Trung úy Phan Thanh Tú, Chính trị viên Đại đội Bộ binh 10 Ban CHQS huyện Bù Đốp khi anh đang cùng đồng đội giúp người dân làm đường bê tông xi măng tại ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành. Trong bộ quân phục đẫm mồ hôi, anh vui vẻ cho biết: Giúp dân bằng những việc làm cụ thể là nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, từng bước giảm nghèo và cũng là cách tốt nhất để hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đường nông thôn mới ấp Tân Hiệp dài 350m, trước đó chỉ là một lối mòn rộng chưa đầy 1m, nắng bụi, mưa sình lầy, trơn trượt. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước hỗ trợ cát, đá, xi măng, bộ đội về giúp nhân dân nâng cấp, sửa chữa nên giờ con đường được bê tông hóa rộng 3m khang trang, sạch - đẹp. Làm đường mới ai cũng mừng vì đi lại dễ dàng, trao đổi hàng hóa thuận lợi, người dân yên tâm lao động sản xuất. Trước việc làm đầy ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 10, ông Trần Văn Thái, Trưởng ấp Tân Hiệp bày tỏ: “Đoạn đường có 10 hộ dân sinh sống nhưng chủ yếu là hộ nghèo, nên điều kiện rất khó khăn. Được hỗ trợ làm đường, ai cũng phấn khởi, đời sống của người dân cải thiện hơn”.

Xác định rõ vai trò quân đội trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Ban CHQS huyện, nòng cốt là Đại đội Bộ binh 10 đã huy động 120 lượt cán bộ, chiến sĩ tu bổ, đắp đất, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm trên 10km đường nội bộ 3 thôn, ấp, khu phố. Phối hợp nhân dân bê tông hóa 5.750m đường nông thôn; sửa chữa, dọn vệ sinh 5 nhà văn hóa cộng đồng, các nhà bia tưởng niệm liệt sĩ 3 xã. Phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn giúp đỡ nhân dân 3 đợt khắc phục hậu quả sau lốc xoáy, dựng lại trên 16 ngàn trụ tiêu, 300m hàng rào bị đổ, sửa chữa 16 căn nhà, khơi thông 635m mương thoát nước... Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện phối hợp triển khai tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương; xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu...; phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra truy quét đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và nội địa...

Ông Hoàng Văn Phước, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy nhận định: Với những kết quả từ trong phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của LLVT huyện đã góp phần không nhỏ vào kết quả chung trong xây dựng nông thôn mới của huyện. Cụ thể trong năm 2017, Thiện Hưng - xã đầu tiên của huyện đã về đích nông thôn mới. Hiện xã Tân Thành đạt 17/19 tiêu chí và sẽ về đích trong năm nay... Qua đó có thể thấy, đây là kết quả của sự thống nhất về nhận thức, trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự gắn bó, đoàn kết thể hiện tình quân dân của LLVT. Qua đó để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân cũng như xây dựng, củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với địa phương. 

Trong thời gian tới, Ban CHQS huyện sẽ tiếp tục khảo sát, tùy điều kiện đặc điểm của địa bàn và khả năng của LLVT để phối hợp, có chương trình hành động cụ thể, thiết thực hơn nữa trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó góp phần cùng địa phương hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh vững mạnh.

Đức Trung

  • Từ khóa
54362

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu