Thứ 3, 23/04/2024 16:56:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:36, 19/12/2014 GMT+7

Lực lượng vũ trang 4 tỉnh của Campuchia chúc mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thứ 6, 19/12/2014 | 10:36:00 1,842 lượt xem

>> Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

BPO - Ngày 18-12, các lực lượng vũ trang 4 tỉnh của Vương quốc Campuchia đã sang thăm, chúc mừng Bộ đội biên phòng Bình Phước nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đoàn công tác của lực lượng vũ trang tỉnh Karatie do Thiếu tướng Keo - Chia, Chỉ huy trưởng Lực lượng hiến binh hoàng gia làm trưởng đoàn; tỉnh Tbong Khum do thiếu tướng Tết - Bum - Thươn, Chỉ huy trưởng Tiểu khu quân sự làm trưởng đoàn; Trung tá Huốt Rưt Thi, Phó chỉ huy trưởng Tiểu khu quân sự làm trưởng đoàn công tác tỉnh Mundulkiri và đại tá Hom Bun Thel, Phó giám đốc Công an làm trưởng đoàn công tác tỉnh Stung Treng.

Lực lượng vũ trang Campuchia tặng quà chúc mừng Bộ đội biên phòng Bình Phước nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Buổi gặp mặt đã diễn ra trong không khí thân mật. Thay mặt Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó chính ủy Bộ đội biên phòng đã cảm ơn và bày tỏ vui mừng được đón tiếp lực lượng vũ trang các tỉnh Mundukiril, Karatie, Tbong Khum và Stung Treng.

Đại tá Nguyễn Văn Phương mong muốn trong thời gian tới, lực lượng vũ trang của 4 tỉnh Campuchia và Bộ đội Bình Phước tiếp tục dành cho nhau những tình cảm chân thành, tốt đẹp nhất, thực hiện tốt các nội dung trong văn bản ghi nhớ giữa các lực lượng, góp phần xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Lực lượng vũ trang 4 tỉnh Mundukiril, Karatie, Tbong Khum và Stung Treng tới chúc mừng Bộ đội biên phòng Bình Phước

Thay mặt đoàn công tác của 4 tỉnh, thiếu tướng Keo - Chia đã cảm ơn những tình cảm Bộ đội biên phòng Bình Phước dành cho các đoàn lực lượng vũ trang Campuchia và bày tỏ sự biết ơn vô hạn đối với Quân đội nhân dân Việt Nam đã không tiếc máu xương của mình, luôn đồng hành, sát cánh giúp dân tộc Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.

Thiếu tướng Keo - Chia khẳng định trước đây cũng như bây giờ, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là người bạn tốt, thân tình của lực lượng vũ trang Campuchia và mong muốn trong thời gian tới, Bộ đội biên phòng Bình Phước và lực lượng vũ trang 4 tỉnh vương quốc Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa về mọi mặt vì một đường biên giới hòa bình, phát triển thịnh vượng. Gửi lời chúc mừng nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, thiếu tướng Keo - Chia chúc cho mối quan hệ hữu nghị giữa lực lượng vũ trang nói riêng và hai nước nói chung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lâm Anh

  • Từ khóa
12303

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu