Thứ 6, 26/04/2024 00:37:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:18, 06/07/2014 GMT+7

Những cựu chiến binh vượt khó

Chủ nhật, 06/07/2014 | 10:18:00 225 lượt xem
BP - Phát huy truyền thống tương thân tương ái, những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh huyện Bù Gia Mập đã quan tâm giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế bằng việc hỗ trợ vốn, tặng nhà... Nhờ đó nhiều gia đình cựu chiến binh đã thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống ổn định.

Đến thăm xưởng sản xuất chổi tre thủ công của hội viên cựu chiến binh Nguyễn Văn Gai (xã Long Bình), ít ai nghĩ rằng gia đình ông đã từng phải ở nhờ khi từ Bến Tre lên Bình Phước lập nghiệp năm 2005. Cả gia đình sống nhờ vào làm thuê. 5 năm sau, gia đình ông mua được đất dựng mái nhà tranh. 1 năm sau được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội cựu chiến binh xã và từ sản xuất chổi thủ công của gia đình, ông đã xây được nhà.

Việc sản xuất chổi cũng thuận lợi hơn khi có nhà kiên cố. Mỗi tháng, gia đình ông sản xuất từ 9.000 đến 10.000 chiếc chổi, tạo việc làm cho 8 lao động ở thôn (trong đó phân nửa là đối tượng chính sách) với mức lương bình quân từ 4 đến 4,5 triệu đồng/tháng. Khó khăn vất vả dần qua, kinh tế gia đình ông đã ổn định, các con trưởng thành và có cuộc sống riêng.

Hội viên cựu chiến binh Tống Văn Lở ở cùng thôn cũng từng trải qua một thời khốn khó: Là hộ tái định cư, gia đình đông con, vợ và con gái bị bệnh, ông cũng thường xuyên bị bệnh do vết thương chiến tranh tái phát. Năm 2011, sau chương trình khảo sát xóa nghèo cho hội viên, ông được Hội cựu chiến binh xã hỗ trợ 40 triệu đồng làm nhà và vốn phát triển chăn nuôi.

Ông đầu tư làm chuồng trại nuôi heo, gà. Tận dụng nguồn thức ăn sẵn có trong vườn, ông mua thêm 2 cặp dê. Đàn vật nuôi của gia đình ông tăng dần, đem lại thu nhập mỗi năm hơn 60 triệu đồng.

Đối với những cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn như hộ ông Gai, ông Lở, sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân là nguồn động lực quan trọng giúp họ vượt qua khó khăn.              

Phạm Công 

  • Từ khóa
49397

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu